
Số lượng cáp thông tin treo trên cột điện ngày càng nhiều tạo thành những “mạng nhện” chằng chịt gây mất mỹ quan độ thị và gây mất an toàn nghiêm trọng cho người và hệ thống lưới điện. Ông Hưng cho rằng, việc các công ty viễn thông không tuân thủ các quy định về an toàn điện làm xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người, cháy đổ cột, cháy máy biến áp… Ông Hưng kiến nghị Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Công thương ban hành quy chế treo cáp thông tin trên cột điện. EVN cũng đề nghị Bộ TT&TT có hướng dẫn về thủ tục pháp lý đối với tháo dỡ hoặc xử lý cáp thông tin không xác định được chủ sở hữu và hình thức xử lý đối với các doanh nghiệp treo cáp không tuân thủ các quy định về an toàn điện. EVN cũng mong muốn Bộ TT&TT có văn bản chỉ đạo điều hành các doanh nghiệp viễn thông, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với EVN để thực hiện tạm thời Quy chế “Treo cáp viễn thông trên cột điện lực của EVN” do EVN ban hành.
Một đại diện của EVN cho biết, thông thường các doanh nghiệp tiến hành treo trộm cáp thông tin vào ban đêm. Đã có doanh nghiệp bị điện lực địa phương tiến hành cắt cáp thông tin vì treo trộm cáp nhưng lập tức, đơn vị đó mang đơn vị chủ quản ra làm bình phong nên phía điện lực đành “ngậm bồ hòn”.
Trước kiến nghị của EVN, ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông cho biết, theo quy định, các doanh nghiệp khi treo cáp thông tin phải có gắn tên thẻ cáp để xác định sở hữu của doanh nghiệp. Bộ TT&TT cùng với Bộ Công thương sẽ ban hành quy chế về treo cáp thông tin trên cột điện để giải quyết những kiến nghị của EVN.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 24 ra ngày 25/2/2011