{keywords}
Ông Vũ Quang Sáng - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 trao bảng tài trợ cho UBMTTQVN huyện Đầm Dơi

Số bồn chứa nước được Tổng Công ty trao trong đợt này là 90 bồn, loại 1000 lít, cho các hộ dân 3 xã Trần Phán, Quách Phẩm và Quách Phẩm Bắc với tổng giá trị là 160 triệu đồng.

Bà Hai Cúc (xã Trần Phán) cho biết: “Khi cán bộ xã cho hay gia đình tôi được nhận bồn đợt này, vợ chồng tôi mừng lắm. Nhà có 2 ông bà già, tiền ăn uống còn không đủ nữa, nên đâu có điều kiện để mua bồn này. Giờ thì có cái bồn để chứa nước ngọt rồi, không lo thiếu nước để uống nữa”.

Việc trao tặng bồn chứa nước cho người dân huyện Đầm Dơi là một trong những hoạt động “tương thân tương ái” mà Tổng Công ty Phát điện 3 triển khai thực hiện, để giúp đỡ người dân Miền Tây Nam bộ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, có điều kiện tích trữ nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

{keywords}
Bà con xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi nhận bồn chứa nước từ Tổng Công ty

 

{keywords}
Đại diện EVNGENCO 3 và lãnh đạo xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi trao bồn chứa nước cho bà con

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 Bà con huyện Đầm Dơi vận chuyển bồn nước về nhà

Bên cạnh việc trao tặng bồn chứa nước, Tổng Công ty Phát điện 3 còn tài trợ kinh phí để xây dựng 5 hệ thống chứa nước cho 5 điểm trường học trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau giúp cho học sinh các trường có hệ thống trữ nước ngọt phục vụ sinh hoạt tại trường, tổng số tiền tài trợ là 130 triệu đồng. Dự kiến các công trình sẽ đưa vào sử dụng đầu tháng 06/2020.

Vĩnh Phú