
Có vẻ như kiểu dáng điện thoại của FPT có xu hướng ngày càng giống với sản phẩm của các hãng nổi tiếng khác. Ví dụ, mẫu F99 nhìn khá giống với chiếc BlackBerry Javelin 8900, còn F99 3G lại chẳng khác gì chiếc BlackBerry 8250 với phím điều hướng quang quang học.
Cảm nhận đầu tiên khi người dùng cầm trên tay chiếc F99 3G sự “không chắc chắn” bởi lớp vỏ nhựa, bàn phím Qwerty hơi cứng khiến thao tác bấm phím khó khăn hơn so nhiều mẫu điện thoại Qwerty khác.
Máy có màn hình kích thước 2,4 inch, 65 ngàn màu, phía trên được tích hợp một camera 1.3 MP dùng để thực hiện cuộc gọi Video, mặt sau là camera 2.0 MP. Máy không có nút tăng giảm âm lượng ở cạnh bên mà dùng nút I và O trên bàn phím. Cạnh phải của máy được trang bị giắc cắm âm thanh và cổng micro USB. Máy sử dụng 2 sim online cùng lúc, nhưng kết nối 3G chỉ được thực hiện trên 1 sim. Ngoài kết nối 3G, máy còn có thể sử dụng Wifi, GPRS và Bluetooth, dung lượng pin của máy là 1100mAh.
Tính năng nổi bật nhất của F99 3G là kết nối 3G và thực tế nó đã đáp ứng được nhu cầu người dùng. Thử nghiệm với 1 sim 3G của Vinaphone cho thấy tốc độ kết nối của máy nhanh và tốt. Xem video clip Youtube không bị giật, vào web chỉ mất khoảng vài giây, download một bài nhạc từ chính F-store mất tầm khoảng 1 phút.
Tuy nhiên, nếu như kết nối 3G khá tốt thì kết nối Wifi của máy lại không được ổn định, rất chập chờn (thực tế tình trạng này trên F99 cũng bị).
Về chất lượng nghe gọi thì máy đáp ứng được yêu cầu, nghe to và rõ, màn hình của máy cho hình ảnh khá rõ nét nhưng không sắc sảo. Camera 2.0 trên máy cho ra những bức ảnh có chất lượng rất hạn chế. Lời khuyên được đưa ra là người dùng không nên thực hiện cuộc gọi video, nguyên nhân là camera trước rất mờ. Loa của máy cho cho âm thanh rất to, rõ, nhưng nói về độ hay để thưởng thức âm nhạc thì có thể nói rất nhiều người sẽ thất vọng.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tại sao thiết kế chiếc điện thoại F99 3G lại bắt chước mẫu mã của các hãng khác như thế. Đại diện FPT cho biết: Để có thể tự mình làm nên mẫu mã và các công đoạn vật lý là rất khó, vì thế FPT sẽ tập trung vào xây dựng các giá trị phía trong điện thoại và đó chính là việc phát triển các ứng dụng tại F-store.
Nhưng kể từ khi F-store ra mắt đến nay đã 7 tháng, có thể nói nó vẫn chưa có biến chuyển gì, tất cả ứng dụng chỉ nằm ở con số 9 và là những ứng dụng đơn giản, còn lại chỉ là những bài nhạc (hơn 100 bài), hình ảnh (hơn 1000) và game (99)…
Một chiếc điện thoại được xem là chưa có nhiều ưu thế, nhưng FPT bán ra với mức giá 2.190.000 đồng, một mức giá được xem là khá cao cho một chiếc điện thoại thương hiệu Việt.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 157 ra ngày 31/12/2010