Facebook sẽ đến với người Trung Quốc bằng tên miền địa phương

Facebook đăng ký tên miền .cn

ICTnews - Nhận thức rõ bài học của Google, Facebook vội vàng đăng ký tên miền facebook.com.cn trong nỗ lực nhắm tới số công dân Net khổng lồ của Trung Quốc.

Facebook, “cơn bão mạng xã hội” đang quét qua toàn cầu với ¼ triệu thành viên mới tham gia mỗi ngày, đang nhắm tới thị trường Internet lớn thứ 2 thế giới khi tiến hành thủ tục đăng ký địa chỉ Web với tên miền “.cn” tại Trung Quốc.

Facebook vẫn chưa nói khi nào thì họ sẽ cung cấp dịch vụ ngôn ngữ địa phương cho thị trường Trung Quốc, nhưng hãng đã “khoe” có hơn 100.000 thành viên trong mạng lưới người Trung Quốc dùng tiếng Anh cũng như có các nhóm sinh viên đến từ những trường đại học hàng đầu Trung Hoa sử dụng Facebook, trong đó có trường đại học Peking và Fudan.

Chiến lược đăng ký tên miền dường như nhằm tránh cuộc chiến tranh giành bản quyền có thể xảy ra mà Google từng dính vào trên thị trường Internet phát triển nhanh nhất thế giới. Theo trang web của Trung tâm thông tin mạng lưới Internet Trung Quốc (www.cnnic.com.cn), Facebook.cn được hãng Facebook Inc của Mỹ đăng ký. Trong khi đó, tên miền facebook.com.cn đã có tên trong bảng những tên miền đã đăng ký sử dụng. Tuy nhiên, khi đánh địa chỉ web này, người dùng bị hướng vào trang chủ www.facebook.com.

Thành lập năm 2004 bởi chàng sinh viên đại học Mark Zuckerberg, Facebook đã có gần 50 triệu người dùng và 250.000 thành viên đăng ký mới mỗi ngày, 60% trong số đó đến từ ngoài nước Mỹ. Tuần trước, Facebook đã nhận được khoản đầu tư 240 triệu USD của đại gia phần mềm Microsoft cho 1,6% cổ phần, đưa giá trị của Facebook lên 15 tỷ USD.

Các trang web mạng xã hội – cho phép các thành viên tìm kiếm trang Web của bạn bè, chia sẻ ảnh và video – đang nổ rộ tại Trung Quốc – quê hương của hơn 162 triệu người dùng Internet và là thị trường lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.

Các hãng đầu tư vốn mạo hiểm nước ngoài đã rót tiền vào các công ty mạng xã hội của Trung Quốc và cả các tay chơi nước ngoài, trong đó có tập đoàn News Corp của nhà đầu tư Rupert Murdoch. Các tập đoàn muốn nhắm đến số người dùng Internet khổng lồ của Trung Quốc.

Trong khi đó, Google, với nỗ lực củng cố thương hiệu trên toàn cầu, đã tuột mất tên miền gmail.cn. Tên miền này đã được một hãng có tên ISM Technologies đăng ký trước.

Một nguồn tin cho biết hồi đầu năm nay ISM từ chối bán tên miền gmail.cn cho đại gia tìm kiếm Google. Tên miền gmail.cn có thể khiến người dùng Internet nhầm tưởng với dịch vụ email nổi tiếng thế giới của Google (www.gmail.com), hơn nữa màu sắc trong hai logo lại tương tự nhau.

Văn Nguyên

Theo Reuters