
Hiện, các nhà nghiên cứu do Giáo sư văn chương Ý tại Trường Royal Holloway College ở London (Anh), ông Jane Everson làm trưởng nhóm tin rằng khái niệm mạng xã hội xuất phát từ thế kỉ 16 như là một phần của dự án Italian Academies (Viện Hàn lâm Ý), nơi mà các học giả đã tạo ra biệt danh (nickname) cho mình, xây dựng các biểu tượng và phương châm để hình thành các nhóm trao đổi thông tin.
Các chuyên gia thời kì phục hưng đã nghĩ ra ý tưởng về mạng xã hội khi nghiên cứu đề tài "Viện Hàn lâm Ý 1525-1700: Các mạng lưới trí tuệ đầu tiên của Châu Âu thời kì tiền hiện đại”. Đây là một dự án nghiên cứu trong 4 năm giữa Thư viện Anh, Trường đại học Royal Holloway, Đại học London và Đại học Reading.
Giáo sư Jane Everson cho biết: "Cũng như cách chúng ta tạo ra tên người dùng cho các tài khoản trên Facebook và Twitter và tạo ra các vòng tròn (circle) bạn bè trên Google+, các học giả này đã tạo ra biệt danh, chia sẻ và bình luận về các ý tưởng, tin tức của thời đại đó, trao đổi các bài thơ, kịch và bản nhạc. Mặc dù việc chia sẻ mất nhiều thời gian hơn khi không có Internet nhưng bằng cách tạo ra các niên giám, tuyển tập thư từ và các bài phát biểu, họ đã chia sẻ thông tin hàng ngày".
Dự án này bao gồm nhiều thành viên khác nhau, từ các nhà khoa học tiên phong tới các nhà văn, nghệ sĩ, nhà tư tưởng chính trị và đại diện của cả hai giới cũng như tất cả các tầng lớp xã hội.
Các thành viên tham gia vào các cuộc tranh luận và thảo luận về nhiều ngành học bao gồm cả ngôn ngữ và văn học, nghệ thuật, khoa học, y học, công nghệ và thiên văn học.
Theo Huffingtonpost