Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã gây áp lực và đe dọa sẽ có hành động pháp lý chống lại Facebook vì mạng xã hội này không gỡ bỏ nội dung bị cho là phỉ báng chế độ quân chủ.

{keywords}
Ở Thái Lan, xúc phạm chế độ quân chủ là bất hợp pháp.

Vào thứ Hai, Facebook đã buộc phải chặn quyền truy cập vào nhóm "Thị trường Hoàng gia" (Royist Marketplace). Royist Marketplace có hơn 1 triệu thành viên.

Về vấn đề này, Facebook hôm nay tuyên bố rằng họ bắt đầu các thủ tục pháp lý chống lại yêu cầu của chính phủ Thái Lan.

Một phát ngôn viên của Facebook nói với giới truyền thông: “Những yêu cầu như vậy rất khắc nghiệt, vi phạm luật nhân quyền quốc tế và có tác động đáng sợ đến khả năng thể hiện bản thân của mọi người. Chúng tôi cam kết bảo vệ và bảo vệ quyền của tất cả người dùng Internet. Và sẵn sàng thách thức yêu cầu này một cách hợp pháp”.

Ngoài ra, người phát ngôn không cho biết chi tiết về thách thức pháp lý. Ở Thái Lan, xúc phạm chế độ quân chủ là bất hợp pháp.

Điệp Lưu

Facebook đồng ý trả 123 triệu USD tiền thuế cho Pháp

Facebook đồng ý trả 123 triệu USD tiền thuế cho Pháp

Facebook hôm nay đã đồng ý trả hơn 100 triệu Euro tiền thuế cho chính phủ Pháp, bao gồm một số khoản tiền phạt.