Family Mediator: Li hôn... hoàn hảo

Một chương trình máy tính có sự kết hợp của trí thông minh nhân tạo, game và một "người hoà giải" điện tử giúp các đôi vợ chồng li dị một cách công bằng, hợp lý và ít stress nhất.

Năm 2004, Emilia Bellucci và John Zeleznikow thuộc trường đại học Victoria ở Australia đã chế tạo ra "Family Winner" giúp các cặp vợ chồng giải quyết tranh chấp ly hôn dựa trên những thoả hiệp. Chẳng hạn như một người sẽ được quyền sở hữu chiếc xe hơi của gia đình nếu người đó có đáp ứng được các yếu tố để sở hữu nó. Chương trình này sử dụng lý thuyết trò chơi được phát triển bởi nhà toán học John Nash. Mỗi một người sẽ tự "cho điểm" các vật dụng trong diện tranh chấp để biết được mức độ quan trọng của các vật dụng này đối với họ.

Ví dụ, nếu người vợ có 30 điểm với chiếc xe hơi, trong khi người chồng chỉ có 20 điểm, thì điều đó có nghĩa là người vợ mong muốn có chiếc xe hơn. Mỗi một người sẽ có 100 điểm để đánh giá những vật tranh chấp. Dựa trên số điểm của 2 vợ chồng, phần mềm này sẽ xây dựng một "bản đồ các yếu tố" và bắt đầu giải quyết từ những vật dụng tranh chấp dễ nhất - đó là vật có số điểm khác biệt giữa 2 vợ chồng nhiều nhất.

Khi một người "để mất" vật tranh chấp đầu tiên, người đó sẽ được cộng thêm điểm vào những vật còn lại. Cứ như thế, Family Winner sẽ giải quyết lần lượt từng vật tranh chấp một với sự hài lòng của cả hai. Tuy nhiên, có một thứ mà Family Winner không bao giờ làm tốt việc của mình, đó chính là những đứa trẻ.

Mới đây, một phần mềm có tên gọi "Family Mediator" hứa hẹn sẽ giải quyết được vấn đề của Family Mediator. Phương pháp này dựa vào một người hoà giải, đó có thể là một luật sư bằng xương bằng thịt hoặc cũng có thể là một hệ thống hỗ trợ ra quyết định điện tử, để đưa ra một quyết định tốt nhất cho những đứa trẻ.

Chương trình này hứa hẹn sẽ giúp các luật sư giải quyết công việc của mình một cách nhẹ nhàng hơn.

Bảo Nhi

Theo 24h.com.vn