- Nhóm CĐV quá khích của đội bóng thành London đã lao vào ẩu đả ngay sau khi đội nhà cầm hòa Manchester City ở vòng 30 Ngoại hạng Anh đêm qua.

Fan Arsenal ẩu đả trên khán đài

Sau trận đấu giữa Arsenal và Manchester City trên sân Emirates, một số cổ động viên Arsenal đã lao vào ẩu đả lẫn nhau. 

Ngay lập tức, những fan quá khích bị buộc phải rời khỏi sân. Nguyên nhân của sự việc này vẫn còn là một dấu hỏi.

{keywords}

Bên cạnh đó, theo ghi nhận của tờ The Sun, trên khán đài sân Emirates xuất hiện nhiều biểu ngữ đối lập nhau như “Wenger In” (Wenger ở lại) và “Wenger Out” (Wenger ra đi).

Wenger “giận cá chém thớt”

Vị chiến lược gia người Pháp cố gắng kiềm chế sự thất vọng của mình khi đội bóng của ông phải nhận bàn thua thứ 2.

{keywords}

Ông cố gắng giữ bình tĩnh khi Mesut Ozil ngăn chặn thành công pha tấn công của Man City. Nhưng sau đó, các hậu vệ của Pháo thủ đã để Aguero thoải mái ghi bàn thắng thứ 2 cho Man City.

Quá tức giận vì học trò, Wenger đã trút giận lên một chai nước vô tội.

Sau chuỗi thành tích bết bát, tương lai của HLV Wenger cũng như mục tiêu top 4 của Arsenal bị đe dọa nghiêm trọng.

“Trò đùa ngày cá tháng tư”

{keywords}

MC nổi tiếng của kênh truyền hình Arsenal Fan TV, Robbie Lyle vừa gây chú ý khi thông báo sẽ chuyển qua Dortmund TV. 

Tuy nhiên, những fan hâm mộ Arsenal sau đó nhận ra đây chỉ là một trò đùa khi vẫn thấy Lyle cùng gia đình xuất hiện tại sân Emirates.

Bảo Lâm