![]() |
FCC đã công bố các điều luật "nóng" cho cuộc đấu giá tần số vào đầu năm 2008 của Mỹ. Ảnh: AFP |
ICTnews - Cuối cùng, những điều luật tần số khiến các đại gia Mỹ tranh cãi và mong đợi đã được Uỷ ban Truyền thông Mỹ (FCC) thông qua.
- Mỹ "sốt" trước giờ FCC công bố luật đấu giá tần số
- Google đòi "bán sỉ" tần số không dây
Theo các điều luật mới, băng tần 700 MHz của Mỹ hiện do các đài phát thanh truyền hình “chiếm cứ” sẽ được mở rộng đến các dịch vụ không dây vào tháng 2/2009.
Hiện nay, không như châu Âu, các nhà cung cấp dịch vụ di động Mỹ có thể hạn chế kiểu, loại máy đầu cuối đối với khách hàng thuê bao bằng việc ứng dụng các tiêu chuẩn độc quyền. Họ cũng hạn chế cả phần mềm có thể tải về máy, như nhạc chuông, âm nhạc hoặc phần mềm duyệt Web.
“Song nhờ có các điều luật mới của FCC, khách hàng không dây sẽ có quyền sử dụng bất cứ thiết bị không dây tương thích nào và bất cứ ứng dụng băng rộng di động nào, ít nhất là với mạng lưới không dây tương lai”, Hiệp hội Công nghiệp Truyền thông và Máy tính nói. “Quy chế sáng tạo mới sẽ giải phóng người tiêu dùng khỏi những chính sách “khoá máy” chỉ có ở Mỹ”.
Tuy nhiên, các điều luật mới của FCC không đáp ứng yêu cầu cho phép bán lại tần số với mức giá “bán sỷ” của Google. Điều này làm dấy lên những nghi ngờ, tranh cãi liệu đại gia Internet này có tham gia vào các phiên đấu giá trước ngày 28/1/2008 hay không.
Chủ tịch FCC, Kevin Martin, cho hay quyết định không cho phép điều khoản bán sỷ dựa trên những mối quan ngại mà các nhà đầu tư đưa ra.
“Tôi rất lo lắng liệu chúng ta có thực sự quản lý được yêu cầu bán sỷ hay không, bởi điều đó có thể khiến những hãng thắng thầu ngần ngại đầu tư thêm vào mạng lưới sau khi họ đã mua được tần số”, ông Martin nói trong cuộc phỏng vấn với Kênh truyền hình Mỹ CNBC.
Như vậy, tổng số 62 megahertz sẽ được đấu giá theo kế hoạch. 22 megahertz sẽ được áp dụng theo điều luật “truy cập mở” do Martin đề xuất. 10 megahertz khác sẽ được dùng làm mạng lưới công của quốc gia, được nhà điều hành thương mại và các ban ngành chia sẻ.
FCC đã gợi ý mức giá thầu thấp nhất cho 22 megahertz tần số mở là 4,6 tỷ USD. Nếu mức giá đó không đạt được, một cuộc đấu giá mới sẽ được tổ chức.
Một số nhà phân tích lo ngại rằng điều luật mới sẽ đặt ra nhiều áp lực quản lý lên ngành công nghiệp không dây.
Rick Whitt, luật sư viễn thông và media tại Washington của Google, đã viết trên blog của công ty rằng “Google sẽ cần thêm thời gian để xem xét cẩn thận từng câu chữ các điều luật FCC đưa ra” trước khi hãng quyết định có tham gia thầu hay không.
Còn phía AT&T thì nói rằng FCC đã “khéo léo tạo cân bằng hợp lý giữa lợi ích cạnh tranh của các bên tham gia đấu thầu”.
Đối thủ dự thầu nặng ký thứ ba là Verizon Wireless hiện chưa có bình luận gì về các điều luật chính thức vừa được công bố của FCC.
Huyền Thương
Theo AP, Reuters, AFP
