UBND tỉnh Đồng Tháp vừa thông báo, "Festival hoa kiểng Sa Đéc lần thứ 1 năm 2023"sẽ diễn ra từ ngày 30/12 đến 5/1/2024.

Với chủ đề: “Tình đất - Tình hoa”, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I năm 2023 được tổ chức nhằm tôn vinh nghề trồng hoa, kiểng Sa Đéc; phát huy giá trị kinh tế các sản phẩm hoa, kiểng, thúc đẩy phát triển ngành hàng hoa, kiểng gắn với phát triển du lịch nông nghiệp và Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Thông qua các chương trình, hoạt động trưng bày, triển lãm, hội thi, văn hóa nghệ thuật, ẩm thực, vui chơi giải trí v.v., Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc sẽ là cơ hội giới thiệu, quảng bá Làng hoa Sa Đéc đến du khách trong và ngoài nước; góp phần xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, tạo dựng và nâng cao hình ảnh địa phương.

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc bao gồm các hoạt động chính: Trưng bày, triển lãm sản phẩm hoa kiểng trong nước và quốc tế, sản phẩm OCOP của các huyện, thành phố trong tỉnh Đồng Tháp; tôn vinh Người trồng hoa, kiểng Sa Đéc; hội thảo nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng hoa, kiểng; kết nối giao thương các sản phẩm hoa, kiểng.

W-langhoa-3.png
Diện tích trồng hoa kiểng ở Sa Đéc đã dần tăng, từ 650ha lên 950ha

Nhiều tháng nay, nông dân Sa Đéc đã chuẩn bị các giống hoa đẹp, mới lạ để tham gia sự kiện. Trong số đó, giống hoa cúc mâm xôi Hàn Quốc nhiều màu lần đầu tiên được trồng tại Sa Đéc.

Bà Võ Thị Bình - phó chủ tịch UBND TP Sa Đéc - cho biết để chuẩn bị festival, TP đã đầu tư chỉnh trang đô thị, trang trí các tuyến đường, đầu tư gần 140 tỉ đồng nâng cấp mở rộng quảng trường thành phố Sa Đéc rộng 7ha.

"Diện tích trồng hoa kiểng đã dần tăng, từ 650ha lên 950ha, với hơn 4.000 hộ trồng hoa, 200 cơ sở sản xuất kinh doanh hoa kiểng, thu nhập bình quân 150 triệu đồng/người/năm, tổng giá trị sản xuất trên 3.000 tỉ đồng/năm. 

Cửu Long