Tương lai của Đặng Văn Lâm vẫn là bí ẩn lớn, và mới đây LĐBĐ thế giới (FIFA) có động thái đầu tiên về việc chuyển nhượng anh.

Theo đó, FIFA đồng ý cấp chứng chỉ chuyển nhượng quốc tế (International Transfer Certificate) cho Đặng Văn Lâm.

{keywords}
FIFA cấp chứng chỉ chuyển nhượng quốc tế cho Văn Lâm

Văn Lâm và Cerezo Osaka từng có những cuộc đàm phán hợp đồng, nhưng một số vướng mắc khiến hai bên chưa tìm được tiếng nói chung.

Mới đây, có nhiều tin đồn Văn Lâm sẽ trở lại V-League chơi bóng.

Tuy vậy, theo người đại diện Andrey Grushin, thủ thành 27 tuổi này chưa có kế hoạch trở lại V-League.

Văn Lâm vẫn đang chờ quyết định chính thức từ phía FIFA trong vụ tranh chấp với Muangthong United, và không loại trừ khả năng anh sang chơi Âu chơi bóng.

Thị trường chuyển nhượng mùa đông ở châu Âu kết thúc vào ngày 1/2. Như vậy, cựu thủ môn Hải Phòng còn ít ngày để giải quyết tương lai.

Trong khi đó, phía Muangthong United một lần nữa nhấn mạnh việc có thể thắng kiện thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam trước FIFA.

"Chúng tôi luôn minh bạch trong cách đối xử với các cầu thủ, và tôn trọng các hợp đồng với họ", GĐTT Ronnarit Suewaja lên tiếng.

"Trong trường hợp này, chúng tôi đã đệ đơn kiện Văn Lâm và người đại diện, đòi bồi thường thiệt hại mà họ gây ra.

Trước hợp Văn Lâm chuyển đến CLB mới là vi phạm hợp đồng nghiêm trọng. Chúng tôi tin tưởng sẽ nhận được quyết định công bằng từ FIFA".

Muangthong xác nhận đã kiện Văn Lâm lên FIFA

Muangthong xác nhận đã kiện Văn Lâm lên FIFA

Ông Wilak Lohtong, chủ tịch Muangthong United, xác nhận với báo chí Thái Lan đã kiện Đặng Văn Lâm lên FIFA.

TT