Top 5 - Pepe

Gã đồ tể của Real trong phiên bản mới vẫn giữ nguyên được những phẩm chất tuyệt vời của mình: Khả năng trặt chém, đá tiểu xảo những pha vào bóng rát rạt. Thêm nữa khả năng solo bóng sệt, cắt bóng và khều bóng cũng như đua tốc cực hay của Pepe hoàn toàn có thể giúp anh vô hiệu hoá những ngôi sao của Engine mới như Messi, Neymar...

Trong Fo3 các mùa giải đáng chơi nhất của Pepe là: U10, E8 hoặc các mùa giải ss9, ss8 hoặc 14 cộng cao.

Gã hung thần Pepe.

Top 4 - Thiago Silva

Bọc lót hay, cắt bóng tốt, khều bóng rất dị khiến cho Silva rất thích hợp trong phiên bản mới. Bộ chỉ số ẩn có Leadership cũng là một điểm cộng tương đối đáng chú ý của Silva.Hiện tại các phiên bản đáng dùng nhất của Silva là: WB, Wc14, ss14, 14T.

Top 3 - Nemanja Vidic

Vidic không phải là mẫu cầu thủ kiểu như Silva hay Pepe: Sinh ra để trị các siêu sao tốc độ đang khuấy đảo cùng Impact Engine như Messi. Tuy vậy Vidic cũng không hề chậm chạp, tốc độ ở mức khá, chuyên chú với khả năng phòng ngự (3 công - 1 thủ). Quan trọng 1 điều: Vidic có khả năng không chiến tuyệt vời bởi với engine mới các gamer cũng khá ưa chuộng Taca-Dada và tạt cánh ở bản mới cũng hiệu quả hơn.

Các phiên bảng đáng chơi nhất của Vidic ngoại trừ WB là U10 và ss11. Các phiên bản khác như ss8, ss9 thì lại quá chậm với su hướng game mới.

Top 2 - Fabio Cannavaro

Siêu sao của... bóng sệt. Cựu QBV thế giới là CB chuyên dùng để chống lại các cầu thủ tốc độ và kỹ thuật. Thể hình tuy lùn nhưng cơ bắp cuồn cuộn nên rất ít cầu thủ nhỏ con nào chịu nổi những pha tay đôi của cựu huyền thoại này. Tốc độ tốt, cực kỳ thông minh trong bọc lót, khả năng khều bóng vô đối sức mạnh đủ để đánh bật Messi hay bất cứ cầu thủ nào có ý định solo qua anh.

Hiện tại Cannavaro có 2 mùa đáng chơi nhất là WL đắt đỏ nên bỏ qua... và Wc06 giá chỉ hơn 20 triệu mà thôi.

Top 1 - Có thể anh không khoẻ và chơi bóng bổng tố như Vidic, không có tốc độ cao và tinh quái bằng Canna nhưng anh lại có tổng hoà những thứ đó. Tốc độ khá, khả năng bắt tốc để bắt chết các mục tiêu kỹ thuật, sải chân dài và thể hình cao trên 1m9 giúp anh vừa có khả năng khều bóng hay vừa chống bóng bổng ổn. Anh là huyền thoại của MU: Rio Ferdinand.

Mùa đáng chơi nhất của Rio hiện trừ WB là U10, ss6, Wc6. Trong đó người Hàn ưa thích nhất là phiên bản U10 bởi sự toàn diện trong cả bóng bổng lẫn bóng sệt. Chưa kể khả năng bọc lót của U10 hơn hẳn ss6 và đặc biệt là Wc6 - Phiên bản thời trẻ chơi CB dập của Rio nên khả năng bọc lót ở phiên bản này là không đáng kể.

Ở một số mặt Rio có thể không "bá đạo" bằng các CB kia nhưng a xứng đáng top 1 bởi sự toàn diện và thông minh.

 

 

theo xemgame