Danh sách cầu thủ được chọn ở vòng 8

Vòng đấu thứ 8 sử dụng các cầu thủ mùa giải 2008 để thi đấu.

3 thủ thành quen thuộc được chọn là: P. Cech, G. Buffon và I. Casillas. Đỉnh cao của mùa giải 2008 là trận chung kết Champions League MU-Chelsea. Vì vậy, sự lựa chọn cầu thủ ở vòng đấu này xuất hiện nhiều cái tên đến từ hai đội bóng hàng đầu của Anh lúc ấy: R. Ferdinand, W. Rooney, C. Ronaldo, C. Tevez, P. Evra, N. Vidic.. của Manchester United hay D. Drogba, M. Essien, J. Mikel, J. Terry, P. Cech, A. Cole… trong màu áo Chelsea.

Một điều thú vị là có không ít cầu thủ hiếm khi xuất hiện lại có mặt ở vòng đấu này: A. Arshavin, Tymoshchuk, M. Skrtel, P. Mexes, Amauri, C. Fabregas, Distin, Pepe, S. Keita…

Là lứa cầu thủ mới ra mắt gần đây nhất và được đánh giá cao, chất lượng cầu thủ mùa giải 2008 sẽ khiến các trận đấu thêm phần hấp dẫn cho vòng đấu thứ 8 này.

Đấu đơn - ngày 24.01

Hai cặp đấu đáng chú ý nhất là Duy Nghĩa vs Văn Nga và Quang Tuấn vs Nhất Huy bởi cả 4 VĐV này vẫn còn cạnh tranh suất trong Top 4. Đặc biệt Quang Tuấn vs Nhất Huy là trận đấu tâm điểm vì cả hai đang có phong độ cao và lần lượt chiếm hai vị trí đầu bảng.

Việc BXH liên tục đổi ngôi đầu đã cho thấy sự cạnh tranh hết sức khốc liệt ở mùa giải này và Quang Tuấn cần tỉnh táo để nắm bắt cơ hội giữ lấy lợi thế cho mình trước Vòng chung kết. Nhất Huy sau chuỗi trận vô cùng ấn tượng đã bị Hoài Phúc cầm chân ở tuần trước có cơ hội đòi lại ngôi đầu từ đối thủ trực tiếp. Khoảng cách chỉ là 1 điểm và chỉ cần thắng là Nhất Huy nhiều khả năng sẽ trở lại vị trí thứ nhất bởi Duy Nghĩa đang bám sát phía sau cũng phải tiếp đối thủ không dễ là Văn Nga.

Hàng công hủy diệt (51 bàn) của Quang Tuấn đối đầu lối chơi rất khó chịu của Nhất Huy sẽ là trận đấu không thể bỏ qua của Vòng 8 này. Đừng bỏ lỡ trận đấu này vào lúc 19h00 ngày 24.01 trên kênh VETV!

Ở 3 cặp đấu còn lại, Thái Bảo, Hoài Phúc và Tường Thành đối đầu với Tiến Trung, Nhật Khánh và Minh Thọ cũng sẽ được tường thuật trực tiếp đầy đủ trên kênh VETV. Tường Thành có nhiều cơ hội nhất để trở lại top 4 khi anh chỉ phải gặp đối thủ đang ở cuối bảng Minh Thọ. Về lý thuyết thì Thái Bảo và cả Hoài Phúc cũng đều còn cơ hội vươn lên Top 4 khi mùa giải kết thúc nên cần phải chiến thắng để nuôi hy vọng.

Đấu team - ngày 25.01

Tương tự thể thức cá nhân, đấu team cũng có những cuộc đụng độ mang tính chất quyết định của mùa giải như Hà Nội LionKing vs Sài Gòn FFG hay Sài Gòn 3H vs Sài Gòn 4Eve Royal.

“Vua sư tử” HLK gặp Sài Gòn FFG sẽ là trận cầu tâm điểm và đi kèm với sự kiện của VETV, hãy đón xem trực tiếp trận đấu này vào lúc 18h00 ngày 25.01. Hai đội đang bám sát nhau với khoảng cách 1 trận thắng. Kết thúc vòng 7, Sài Gòn FFG lộ diện hoàn toàn là một đội chơi phòng thủ cực chắc với chỉ 14 lần bị thủng lưới. Rõ ràng là sự khốc liệt của giải đấu đã khiến họ thay đổi phong cách đá không ít so với những mùa giải trước.

Rõ ràng là HLK chơi rất bùng nổ và dũng cảm tấn công ở tốc độ cao nhưng sự đuối sức của cầu thủ là không thể tránh khỏi. Bằng chứng là họ thủng lưới nhiều nhất trong top 5 đội đang dẫn đầu bảng đấu đồng đội. Nếu chơi kín kẽ hơn một chút và biết bung sức đúng lúc thì HLK sẽ càng nguy hiểm hơn với mọi đối thủ. Hãy chờ xem họ có vượt qua được nhà ĐKVĐ Đông Nam Á hay không?

Ngay sau đó, lúc 19h00, đội đầu bảng 3H sẽ có thử thách là Sài Gòn 4Eve Royal. Giai đoạn mấu chốt này của mùa giải, chỉ cần thua là vị trí sẽ bị tụt lại rất nhiều và Royal đã nếm trải điều đó: họ đã thua 2 trận trong khi Sài Gòn 3H vẫn bất bại.

Cả hai đều có nhiều miếng đánh nhanh, nguy hiểm khi tấn công nhưng sự hiệu quả trong khâu dứt điểm sẽ giúp một đội có lợi thế lớn. Vòng cuối Sài Gòn 4Eve Royal chỉ phải đấu với Đà Nẵng 9x Storm Blue trong khi Sài Gòn 3H còn một đối thủ lớn là Sài Gòn FFG đang chờ họ vào ngày 01.02 tới. Do vậy, cơ hội của Royal về đích ở Top 4 vẫn còn. Hãy chờ xem liệu 3H có bất bại đến cuối mùa hay Royal sẽ chặn đứng chuỗi trận không thua của họ?

Trong Top 5 đội dẫn đầu, tuần này chỉ có Sài Gòn 4Eve Elite là dễ thở một chút khi gặp DN9S Blue. Cộng với việc Vòng 9 họ gặp DN9S Red không còn như xưa nữa sẽ khiến con đường về đích của Elite có vẻ ‘nhẹ’ hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, Elite cần chiến thắng để chủ động nắm chắc cơ hội trong tay. Blue đã bắt đầu ghi bàn từ 2 vòng đấu qua nhưng không vì thế mà họ có thể nghĩ đến việc xuyên phá dễ dàng hàng thủ vào loại thành đồng vách sắt của Elite. Chỉ có phép màu mới cứu nổi Blue khỏi mùa giải này, trận thua vòng trước đã khiến họ nắm chắc chiếc vé xuống chơi VE League A rồi.

Miền Trung đang khó lại gặp nhau ở các trận Legend Thanh Hóa vs Đà Nẵng FFG và Đà Nẵng United vs DN9S Red. LCTH và Red vẫn còn chút ít cơ hội nghĩ đến Top 4 dù khả năng đó là rất khó. Trong khi tình thế DNFFG và DNU khiến họ chỉ còn cách mài giũa năng lực cho các trận đấu playoff thì thực tế hơn.

 

Bảo Việt