Final Fight - Cuộc chiến chính nghĩa
Final Fight là một trong những game đánh nhau đi cảnh theo chiều ngang thành công nhất mọi thời đại.
Đây có thể được xem là một khuôn mẫu cho dạng cốt truyện mà trong đó bạn gái/vợ/con gái/hay một người thân nào đó của nhân vật chính bị bắt cóc và nhiệm vụ của người chơi là tiêu diệt kẻ ác, cứu thoát người nhà của mình.
Đó chính là một trong những lý do khiến cho Final Fight trở nên nổi tiếng, giữa hàng loạt trò chơi điện tử vào thập niên 90. Tuy nhiên, phiên bản Final Fight vừa phát hành cho hệ máy Wii thì lại khiến người chơi khá thất vọng! Nhà sản xuất đem đến cho chúng ta một phiên bản trên máy SNES chứ không phải phiên bản nguyên thủy trên điện tử thùng mà hệ máy Wii trông chờ.
Thành phố Metro, một nơi mà bọn tội phạm hoành hành dữ dội, cho đến khi một đấu sĩ đường phố có tên là Mike Haggar được bầu lên làm thị trưởng của thành phố này, thì mọi việc mới trật tự trở lại. Tuy nhiên, băng nhóm Mad Gear lại không hài lòng với cách mà Mike tiêu diệt hàng loạt băng nhóm tội phạm ở đây, nên đã ra tay bắt cóc con gái của ông. Vì thế, Mike cùng người bạn trai của con gái mình là Cody lên đường tiêu diệt bọn Mad Gear để cứu thoát cô con gái, cũng như đem lại yên bình cho thành phố.
Hẳn bạn còn nhớ khi xưa Final Fight là một trong những trò chơi vui nhộn nhất trên nền máy SNES phải không nào? Hầu hết những game đánh võ vào thời điểm đó đều sử dụng hai nút để thực hiện các chiêu thức. Trong phiên bản này cũng vậy, cả Mike và Cody đều có các chiêu combo liên hoàn cùng những tuyệt chiêu khác như vật, quăng, ném... đối phương.
Nếu vậy thì tại sao phiên bản Final Fight này vẫn làm cho ta cảm thấy chưa hài lòng? Đó là vì sự khác nhau quá lớn giữa hai phiên bản trên SNES và máy điện tử thùng. Thứ nhất, máy điện tử thùng có thể chơi được cả ba nhân vật, còn SNES thì chỉ có hai nhân vật. Tiếp theo là phiên bản trên máy SNES còn thiếu cả một màn chơi so với máy điện tử thùng. Thứ ba, tất cả những nữ đối phương trong game đều được thay thế bằng những gã bặm trợn trông khó ưa! Cuối cùng và cũng là một trong những khác biệt lớn nhất là phiên bản trên máy SNES hoàn toàn không có chức năng chơi chung nhiều người như trên máy điện tử thùng. Như thế thì còn gì là niềm vui sướng khi được cùng bạn bè của mình ra tay tiêu diệt đám Mad Gear nữa, phải không bạn?
Phước Việt
Theo Gamespot.com/ Tuổi trẻ Online