Robot, một sản phẩm điển hình cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), trước kia chỉ được nghiên cứu và áp dụng chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp song những năm gần đây đã có xu hướng chế tạo ra nhiều loại robot phục vụ đời sống xã hội, ứng dụng trong các hộ gia đình.
Trên thị trường Việt Nam đã xuất hiện khá nhiều loại robot phục vụ gia đình của các hãng nổi tiếng thế giới với giá bán khá cao so với mức thu nhập bình quân tại Việt Nam, chẳng hạn robot lau nhà iRobot SCOOBA có giá khoảng 8 triệu đồng, robot quét nhà Roomba giá 5,8 triệu đồng...
Ít người nghĩ rằng sẽ có lúc được dùng robot phục vụ gia đình là hàng "made in Vietnam" với mức giá phù hợp hơn với túi tiền của người dân.
Tuy nhiên, trao đổi với ICTnews, Giám đốc Công nghệ FPT Nguyễn Lâm Phương vừa chia sẻ dự đoán trong tương lai không xa, mỗi gia đình Việt Nam đều sẽ sở hữu robot, thậm chí có thể đưa về nhà 4 - 5 thiết bị robot phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày, khi giá của sản phẩm này được giảm mạnh giống như đã từng xảy ra với điện thoại thông minh (smartphone).
"Cứ khoảng 18 tháng thì công suất của chip tăng gấp đôi, đem lại sự giảm giá rất nhanh cho nhiều loại thiết bị công nghệ mới. Cách đây hơn 1 năm, FPT vẫn còn tranh cãi với nhau rằng không biết bao giờ giá smartphone tại Việt Nam hạ xuống dưới 100 USD, tới nay, chỉ với 60 USD cũng có thể mua được smartphone. Có thể dự đoán 4 - 5 năm nữa sẽ phổ biến các loại robot phục vụ đời sống dân sinh tại Việt Nam", ông Nguyễn Lâm Phương nói.
![]() |
Không chỉ dự đoán "suông", FPT đã và đang có nhiều hoạt động triển khai hướng nghiên cứu mới về phát triển các sản phẩm robot phục vụ đời sống xã hội. Năm 2012, Viện Nghiên cứu công nghệ FPT đã phát triển nền hệ thống cho robot Smartoshin (phát triển dựa trên phần cứng của robot NAO) với các ứng dụng phân tích ngôn ngữ tự nhiên, xử lý thông tin hình ảnh, xử lý tiếng nói… hoàn thiện bộ công cụ lập trình, công cụ mô phỏng và thư viện AI để hỗ trợ các lập trình viên lập trình trên robot nói chung và Smartoshin nói riêng.
Trong cuộc thi Mobile Robot Challenge 2013 diễn ra tháng 11/2013, FPT đã thử nghiệm đưa robot Smartoshin làm công cụ cho các sinh viên CNTT phát huy ý tưởng sáng tạo và dựa trên mẫu Smartoshin, các sinh viên đã tạo ra các loại robot bảo vệ với khả năng nhận dạng biển số xe để kiểm soát bãi gửi xe tự động; robot thông dịch viên giúp người bị câm/điếc tăng khả năng giao tiếp bằng cử chỉ; robot quản gia có khả năng nhận diện người lạ, dẫn khách đi thăm quan nhà, trò chuyện mua vui hoặc điều khiển thiết bị điện tử; robot dạy trẻ đánh vần... Dù chất lượng sản phẩm chưa cao song với cuộc thi này, FPT khuyến khích giới trẻ quan tâm hơn tới mảng nghiên cứu phát triển robot và các sản phẩm trí tuệ nhân tạo.
Cuối năm 2013, Ban Công nghệ FPT cũng công bố nghiên cứu và thử nghiệm dùng máy bay không người lái (drone) để giao hàng có tên Sendobot. Đây là sản phẩm của dự án nghiên cứu robot tự hành quadcopter (bốn cánh quạt), tương tự kế hoạch Prime Air của hãng bán lẻ trực tuyến Amazon nhằm xây dựng một đội quân drone để vận chuyển các đơn hàng mua sắm. Sendobot có thể giao tiếp, thông báo với khách hàng bằng tiếng Việt vì ứng dụng công nghệ nhận dạng giọng nói trong việc xác nhận thông tin để trả hàng cho khách.
![]() |
Khẳng định nghiên cứu phát triển robot, trí tuệ nhân tạo là một trong những định hướng chiến lược của FPT trong thời gian tới, ông Nguyễn Lâm Phương cho biết FPT đã nhận thức được đây là một mảng đầu tư không thể "ăn ngay" mà phải mất một thời gian dài thì sản phẩm công nghệ mới có thể "chín muồi". Trí tuệ nhân tạo cùng với điện toán đám mây, di động, dữ liệu lớn đang là 4 hướng công nghệ chính được FPT "rót" khoảng 5% doanh thu trước thuế hàng năm để đầu tư phát triển.
"Dù FPT là 1 doanh nghiệp lớn tại Việt Nam nhưng để hiện thực hóa giấc mơ mỗi gia đình Việt Nam đều có robot trong nhà thì "một tay không thể vỗ được" mà cần phải xã hội hóa hoạt động đầu tư nghiên cứu phát triển ứng dụng robot. FPT sẵn sàng mua các phát minh, sáng chế về ứng dụng robot để đẩy nhanh tiến độ "bình dân hóa" robot tại Việt Nam", ông Nguyễn Lâm Phương chia sẻ thêm.

