Fpoly-1.jpg
Trước mắt, chương trình 9+4 của FPT Polytechnic dự kiến sẽ mở đào tạo những nghề, vị trí công việc trong lĩnh vực CNTT không cần đến người lao động ở trình độ đại học.

>> Hiệu trưởng Đại học FPT đề nghị bỏ trung học phổ thông/ Sinh viên Cao đẳng FPT được đào tạo liên thông lên Đại học/ FPT hợp tác cùng Alpha Books xuất bản sách CNTT.

Hôm qua (21/11), FPT Polytechnic, hệ cao đẳng nghề thuộc trường Đại học FPT đã chính thức công bố việc đơn vị này triển khai chương trình phân luồng hướng nghiệp sớm mang tên 9+4.

Dự kiến chương trình 9+4 của FPT Polytechnic sẽ bắt đầu được triển khai ngay trong năm 2014 với mong muốn giúp cho thanh niên Việt Nam sẽ có cơ hội lập nghiệp sớm hơn.

TS.Lê Trường Tùng, Hiệu trưởng trường Đại học FPT cho hay, hệ thống giáo dục đào tạo Việt Nam sau nhiều thay đổi đang có cấu trúc theo mô hình 1 tiểu - 4 trung - 2 cao - 1 đại. Trong đó, “1 tiểu” là một hệ tiểu học; “4 trung” là bốn hệ trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề; “2 cao” là hai hệ cao đẳng chuyên nghiệp và cao đẳng nghề; “1 đại” là một hệ đại học (bao gồm cả đại học và sau đại học). Với cấu trúc này, tuổi để có bằng ở các cấp tương ứng từ phổ thông đến đại học là từ 18, 21, 22-23 tuổi - khá muộn so với thanh niên thế giới. Kéo theo đó, tuổi trưởng thành - theo nghĩa có thể vào đời và tự tồn tại, đồng thời lo được cho  gia đình mình - của thanh niên Việt Nam đang ngày càng tăng.

“Chương trình 9+4 của Polytechnic được triển khai cũng nhằm mục tiêu hỗ trợ cho thanh niên trưởng thành sớm hơn, đặc biệt phù hợp với những người mong muốn rút ngắn thời gian lập nghiệp. Việc có thể định hướng và phân luồng nghề nghiệp sớm theo mô hình 9+4 cũng góp phần đáng kể cho việc giảm chi phí xã hội đầu tư cho  giáo dục cũng như tăng được thời gian cống hiến của cá nhân, đồng thời đất nước có thêm nguồn lao động trẻ được đào tạo”, TS.Lê Trường Tùng nói.

Với chương trình 9+4 của FPT Polytechnic, học sinh tốt nghiệp THCS không cần tiếp tục học lên bậc THPT mà có thể đi theo mô hình “tháo lắp” linh động: sau 3 năm, học sinh có thể lấy bằng Trung cấp nghề để đi làm; nếu học thêm 1 năm nữa, học sinh sẽ có bằng Cao đẳng nghề chính quy. Trong mô hình 9+4 này, song song với việc học nghề, học sinh sẽ được học thêm một số môn học của bậc THPT để có thể thi và lấy bằng tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Trong giai đoạn đầu, chương trình 9+4 của FPT Polytechnic dự kiến sẽ mở đào tạo những nghề, vị trí công việc trong lĩnh vực CNTT mà không cần đến người lao động ở trình độ đại học. Ví dụ như: thiết kế web, nghiệp vụ BPO (dịch vụ thuê ngoài quy trình DN), hoặc một số vị trí trong toàn bộ guồng máy làm phần mềm, cán bộ đi triển khai dự án… Mức học phí thu của các học viên theo học chương trình 9+4 sẽ tương đương như với các sinh viên FPT Polytechnic hiện nay, khoảng từ 4 - 4,8 triệu đồng/người/học kỳ.

Hướng tới việc học tập suốt đời,sau khi học song chương trình 9+4, với việc được trang bị các kỹ năng và chuyên môn nghề nghiệp, thanh niên có thể bắt đầu đi làm ngay, và sau này vẫn có thể tiếp tục học lên đại học theo mong muốn với chương trình liên thông kéo dài từ 1,5 - 2 năm.

Mô hình phân luồng hướng nghiệp sớm đang được áp dụng ở nhiều nước như Anh, các nước khối thịnh vượng chung và một số nước khu vực châu Á. Đơn cử, với mô hình 9+4 trong hệ thống giáo dục của Anh,  học xong 9 năm, học sinh sẽ có bằng tốt nghiệp văn hóa phổ thông. Cấp THPT được thay bằng 2 năm Dự bị đại học dành cho những ai mong muốn học đại học. Những học sinh hết lớp 9 muốn lập nghiệp sớm có thể phân luồng học Cao đẳng luôn thay cho chương trình Dự bị đại học. Học xong giai đoạn 1,5 năm của Cao đẳng sẽ được nhận bằng Cao đẳng và có thể đi làm sớm; nếu học thêm giai đoạn 2 Cao đẳng (1,5 năm) sẽ nhận bằng Cao đẳng nâng cao. Có bằng Cao đẳng Nâng cao có thể học tiếp tiếp liên thông (2 năm) nếu muốn hoàn thiện học vấn.