Nokia.jpg
Nokia có thể sẽ sử dụng các ứng dụng của FPT trên máy điện thoại của hãng này. Ảnh: TK

Ông Trương Đình Anh, Tổng giám đốc FPT cho biết, tập đoàn này đang là một trong những đối tác quan trọng nhất của Nokia tại Việt Nam. Tại Hội nghị Nokia conection tổ chức ở Singapore đầu tháng 6/2007, Nokia và FPT đã đạt được thỏa thuận là FPT sẽ đem tất cả các nguồn lực của mình để hỗ trợ Nokia phát triển tại thị trường Việt Nam và trong khu vực. "Chúng tôi sẽ đẩy mạnh phân phối Nokia tại Việt Nam. Năm 2012, Nokia sẽ khai trương nhà máy sản xuất điện thoại tại Bắc Ninh. FPT có thể sẽ cung cấp các ứng dụng trên máy điện thoại của Nokia và tạo đà phát triển cho cả hai doanh nghiệp tại Việt Nam", ông Trương Đình Anh nói.

Trong nửa cuối của năm 2010, Nokia đã có chính sách mới trong việc khoanh vùng lại lãnh thổ kinh doanh cho các nhà phân phối. "Trước đây Nokia có 3 nhà phân phối là FPT, PV Telecom và Lucky. Ba đơn vị này kinh doanh và cạnh tranh trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Sau đó, Nokia gặp phải cạnh tranh rất lớn từ các hãng khác nên hãng này đã thay đổi chiến lược phân vùng lãnh thổ lại cho từng nhà phân phối. Chiến lược phân vùng lãnh thổ có hiệu lực từ 1/1/2011. FPT được chia vùng lãnh thổ từ Đà Nẵng trở ra, các nhà cung cấp khác được từ Đà Nẵng trở vào. Ngoài ra, FPT được quản lý một số các chuỗi bán lẻ quan trọng", ông Trương Đình Anh nói.

FPT cũng khẳng định nhà phân phối này đã không bị ảnh hưởng bởi chính sách "chia cắt" này của Nokia và trong 6 tháng đầu năm 2011 FPT còn chiếm giữ nhiều thị phần hơn so với trước đây.

Theo báo cáo của FPT, ở lĩnh vực phân phối và sản xuất các sản phẩm công nghệ, 6 tháng đầu năm 2011, FPT đã đạt mức doanh thu ấn tượng trên 8.118 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 47% kế hoạch năm.