![]() |
FPT Software khởi động dự án phần mềm trị giá 2 triệu USD với thị trường Nhật tại khách sạn Daewoo, Hà Nội. Ảnh Thanh Bình. |
Lễ khởi động dự án phần mềm này vừa được Công ty Cổ phần Phần mềm FPT (FPT Software) cùng với hai đối tác Nhật là Công ty Nihon Unisys và Công ty Nissen tổ chức tại Hà Nội.
Theo FPT Software, khách hàng của dự án này là công ty Nissen, công ty số một ở Nhật về lĩnh vực bán hàng qua calalogue. Dự án sẽ kéo dài từ nay đến hết tháng 6/2010, do công ty Nihon Unisys làm tổng thầu và FPT Software là nhà thầu chính đảm nhận phần lớn các công đoạn từ thiết kế vật lý đến kiểm thử tích hợp hệ thống, cùng một số công ty Việt Nam khác.
Bà Bùi Thị Hồng Liên, Tổng Giám Đốc FPT Software cho biết công ty này đã tiếp cận cơ hội này trong nhiều năm, vượt qua những đối thủ nặng ký đến từ Nhật Bản và Việt Nam để trở thành nhà thầu lớn của dự án. “Dự án với quy mô lớn nhưng đối tác đã tin tưởng ký hợp đồng trực tiếp với FPT Software cho thấy khả năng cạnh tranh và năng lực của các công ty phần mềm Việt Nam đã được nâng lên một tầm mới, ngang bằng các công ty Nhật Bản”, bà Liên nói.
Dự án Nina xây dựng lại hệ thống cốt lõi của Nissen về bán lẻ và thương mại điện tử. Đây cũng là xu hướng chung của các nhà bán lẻ trên thế giới. Hiện nay ở Nhật Bản có trên 2500 công ty kinh doanh trong lĩnh vực này. Vì vậy, thành công ở dự án này, FPT Software và các công ty phần mềm Việt Nam nói chung sẽ có nhiều cơ hội thâm nhập vào các mảng việc cốt lõi của khách hàng và mở rộng hơn nữa thị trường Nhật vốn đang là thị trường lớn của công ty cũng như ngành gia công phần mềm quốc gia.
Trong năm 2008, FPT Software đạt 42 triệu USD doanh thu, trong đó khoảng 60%, tức khoảng 25 triệu USD đến từ thị trường Nhật. Tính đến cuối năm 2008, FPT Software là công ty xuất khẩu phần mềm có nhân lực đông đảo nhất Việt Nam hiện nay, với số cán bộ nhân viên lên đến 2.700 người, trong đó có khoảng 1.800 người làm cho thị trường Nhật.