Fujifilm X-T10 có kiểu dáng cổ điển với hai màu bạc và đen, hai mặt trên dưới của thân máy được đúc bằng magiê, giúp thân máy nhẹ nhưng chắc chắn. Màn hình LCD 3 inch của máy có thể xoay lật, giúp việc chụp ảnh ở các tư thế khó trở nên dễ dàng hơn. Máy cũng được trang bị ống kính ngắm điện tử thời gian thực 0,39 inch, độ phóng đại 0,62x với độ trễ chỉ 0,005 giây.

X-T10 sở hữu cảm biến APS-C 23,6 mm x 15,6 mm 16,3 MP CMOS II của Fujifilm, cùng với bộ xử lý ảnh EXR Processor II, cảm biến ảnh sẽ cho ra các bức hình có độ phân giải cao và ít nhiễu.

Máy có chế độ lấy nét đơn 49 điểm hoặc lấy nét theo vùng, lấy nét theo dõi rộng giúp dõi theo các chuyển động của vật thể trên một khu vực lớn hơn 77 điểm giúp nâng cao khả năng nắm bắt hình ảnh vật thể đang chuyển động.

X-T10 cũng có khả năng quay phim độ phân giải FullHD ở các tốc độ 60 hình/giây, 50 hình/giây hoặc các mức nhỏ hơn như 30-25-24 hình/giây; có thể mô phỏng máy phim với chế độ Chrome Classic.

Fujifilm cũng trang bị khả năng kết nối Wi-Fi cho X-T10. Với kết nối này, người dùng có thể tải ứng dụng Camera Remote để điều khiển máy ảnh từ xa, hữu dụng trong trường hợp tự chụp ảnh, chụp nhóm hay chụp động vật. Hình ảnh hay phim trên X-T10 có thể được duyệt, lựa chọn, sử dụng trên điện thoại thông qua kết nối Wi-Fi, hoặc có thể tải về điện thoại qua kết nối này.

XT-10 được bán giá 16,9 triệu đồng (body), 19,9 triệu đồng (body + kit 16-50 mm), 23,9 triệu đồng (body + kit 18-55 mm).