Hãng máy ảnh Nhật Bản hôm 23/1 vừa giới thiệu ra thị trường Việt Nam loạt máy ảnh mới trong dòng X-series, gồm X-Pro2, X-E2s, X-70, ống kính XF100-400mm. Trong đó nổi bật là máy ảnh không gương lật X-Pro2, chiếc máy X-series cao cấp nhất được trang bị kính ngắm lai và cảm biến X-Trans III 24MP.
X-Pro2 được trang bị bộ giả lập màu phim ACROS mới. Tính năng này làm ảnh có độ chuyển sắc mịn, mức độ đen sâu và kết cấu đẹp. Chức năng giúp tạo ra hình ảnh đơn sắc có chất lượng rất cao. Độ nhạy sáng được của máy cải thiện đáng kể, nâng mức ISO tối đa lên 12.800 giúp hạn chế nhiễu hạt khi chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu.
X-Pro2 dùng bộ xử lý X-Processor Pro hỗ trợ cảm biến X-Trans CMOS III, giúp thời gian xử lý nhanh hơn, khử nhiễu tốt hơn; chất ảnh và tái tạo màu sắc vượt trội hơn so với bộ xử lý EXR Processor II. Máy tích hợp ống ngắm lai, nhằm tận dụng lợi điểm của 2 loại ống ngắm: ống ngắm quang học cho hình ảnh thực, ống ngắm điện tử cho thấy trước kết quả hình ảnh sắp chụp. Màn trập trước cảm biến hình ảnh có thể đạt tốc độ tối đa 1/8000 giây và có tốc độ đồng bộ cao nhất với đèn flash là 1/250 giây.
Thân máy được cấu tạo bởi 4 mảng hợp kim magiê và từng khu vực kết nối đều được phủ kín bởi 61 điểm kết dính vì vậy X-Pro2 có thể chống chịu được bụi bẩn, chống nước và hoạt động ở nhiệt độ -10 độ C. Thêm vào đó, máy được tích hợp 2 khe cắm thẻ nhớ SD, đồng thời số lượng điểm lấy nét được mở rộng từ 49 điểm lên 77 điểm giúp việc lấy nét nhanh và chính xác hơn.
Ngoài X-Pro2, trong hôm 22/1, Fujifilm cũng giới thiệu chiếc máy ảnh không gương lật khác là X-E2s. X-E2S có thiết kế gọn nhẹ, chắc chắn cùng với ống ngắm điện tử thời gian thực với tỉ lệ phóng đại hình ảnh 0.62x và thời gian trễ 0.005 giây. Chiếc mày này còn được tích hợp hệ thống lấy nét tự động mới giúp bắt nhanh các vật thể chuyển động.
Toàn bộ thân máy trên hoặc mặt trước đều làm bằng chất liệu magie cao cấp cùng với lớp phủ đặc biệt, giúp người dùng có cảm giác máy tốt hơn.
Máy ảnh có thể chuyển đổi qua lại giữa hai chế độ chụp ảnh tự động và chế độ hoàn toàn tự động. Với chế độ Advanced SR Auto, máy ảnh sẽ tự động nhận dạng bối cảnh chụp và tối ưu cài đặt chức năng chụp ảnh. Máy ảnh được trang bị cảm biến hình ảnh APS-C 16.3 megapixel X-Trans™ CMOS II, ISO tối đa ở mức 51200. Ngoài ra X-E2S còn có 8 bộ lọc hiệu ứng nghệ thuật khác nhau có thể áp dụng lên ảnh.
Chiếc máy ảnh thứ 3 trong dòng X-series chính là X70, một chiếc máy compact. X70 là chiếc máy ảnh X – Series đầu tiên được trang bị màn hình cảm ứng có khả năng lật 180 độ cho phép người dung chụp ảnh ở nhiều góc độ: cao, thấp hay chụp selfie.
Một máy ảnh compact khác được Fujifilm ra mắt là FinePix XP90. FinePix XP90 đạt tiêu chuẩn IP68, có thể được mang theo trong các hoạt động như: trượt tuyết, chạy xe đạp địa hình và những hoạt động ngoài trời khác. XP90 có khả năng chống nước ở độ sâu 50ft/15m, có thể chịu được ngoại lực tác động khi rơi từ độ cao 5.8ft/1.75m, đồng thời XP90 vẫn có khả năng hoạt động bình thường ở nhiệt độ thấp tương đương 14 độ F/-10 độ C và khả năng chống bụi, cát.
X-Pro2 có giá 39.990.000 đồng chưa gồm ống kính, trong khi đó body X-E2s giá 16.490.000 đồng (thêm ống kính 18-55mm f/2.8-4 giá 23.490.000 đồng), X70 giá 16.490.000 đồng.
Tất cả máy ảnh và ống kính được giới thiệu trong sự kiện hôm 22/1 sẽ được Fujifilm tung ra thị trường Việt Nam từ khoảng tháng 2/2016.