
Hết sợ… cây tre
Ở xã Văn Lý (một xã vùng sâu của tỉnh Hà Nam), thôn Tả Hà được biết đến là nơi gắn bó với nghề đan thủ công với các sản phẩm từ cây tre như rổ, rá, thúng... cung cấp cho thị trường cả nước. Chính vì thế, tại đây từ đầu làng tới cuối thôn, xóm, đến đâu cũng gặp những cây tre xanh rì cao cỡ ngôi nhà 2 tầng mọc lên đan kín hai bên đường đi.
Chỉ tay vào một dãy tre xanh đầu thôn, anh Minh, người dân xóm 11 thôn Tả Hà, nói: “Đây chính là một trong những tác nhân gây… rắc rối cho đường dây điện thoại nhà tôi. Vì đường dây nằm ngay bên đường nên mỗi khi có mưa to gió lớn, những cây tre liên tục… nghiêng ngả làm cho đường dây bị đứt bất thình lình. Có năm bị hai ba bận, có khi đang liên lạc với mối đặt mua hàng thì điện thoại tắt phụt, tôi lại phải tất tả đội mưa chạy đi nhờ hàng xóm cách cả trăm mét!”
“Tuy nhiên đó là chuyện của nửa năm về trước, chứ bây giờ khác rồi!” - anh Minh phấn khởi. “Giờ gia đình tôi đã chuyển sang dùng chiếc điện thoại không dây G-Phone, nên dù thời tiết có mưa to gió lớn, các cuộc gọi luôn được duy trì ổn định”.
Còn chị Lê Thị Hà, người dân thôn An Lạng cũng chung suy nghĩ: “Nếu ngày trước lắp được một máy cố định hữu tuyến cũng phải tốn vài trăm nghìn đồng, thì nay chỉ với thủ tục đơn giản người nông dân chúng tôi đã được tặng máy miễn phí. Bây giờ, nếu có dịp đến các vùng quê của Hà Nam, kể cả những xã nghèo nhất tỉnh như Thi Sơn, Khả Phong thuộc huyện Kim Bảng, đi đến đâu người ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh người nông dân khi thì mang máy xuống bếp vừa nấu cơm vừa nói chuyện, khi ôm ra tận ngoài đồng để miêu tả cụ thể sâu bệnh đang làm hại cây lúa cho cán bộ trung tâm khuyến nông...”
Có thể nói, từ khi VNPT tung ra thị trường điện thoại không dây G-Phone, các gia đình tại nông thôn dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng cơ hội sở hữu một chiếc điện thoại đã không còn là chuyện “khó với tới” như trước. Những thay đổi ấy đang tạo nên một diện mạo mới cho các vùng quê nghèo vốn chỉ hơn một năm trước luôn đi sau trong phát triển viễn thông với số lượng máy điện thoại trong một thôn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Quản lý chặt, tránh lãng phí
Nói về sự phát triển của điện thoại G-Phone trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, ông Cao Đức Đồng, Giám đốc VNPT Hà Nam cho biết: “Tính đến thời điểm tháng 7/2009, sau hơn một năm phát triển dịch vụ (tháng 5/2008), tỉnh Hà Nam đã phát triển được hơn 30.000 thuê bao (trên tổng dân số 850.000 người). Sự phát triển đó đã tạo cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đặc biệt là người dân tại những vùng sâu, vùng xa của tỉnh, các vùng nông thôn có thêm điều kiện thuận lợi để liên lạc với người thân, trao đổi công việc… Toàn tỉnh hiện có 96 trạm BTS (trung bình mỗi xã lắp đặt một trạm) với 5-6 nhân viên kĩ thuật luôn túc trực ngày đêm nhằm đảm bảo công tác xử lý sự cố kịp thời.
Ông Đồng cho biết, để đưa dịch vụ đến tay người dân thực sự có nhu cầu, tránh tình trạng lãng phí thiết bị đầu cuối, VNPT Hà Nam đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm giám sát, thắt chặt quản lý. Nếu trong 12 tháng không có cước phát sinh, VNPT Hà Nam sẽ tìm hiểu nguyên nhân. Nếu thực sự người dân không có nhu cầu sẽ cắt thuê bao, thu hồi máy.
Được biết, với biện pháp “mạnh tay” này, đến thời điểm hiện nay VNPT Hà Nam đã thu hồi khoảng 800 máy.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 99 ra ngày 19/8/2009