Giá dầu đang biến động dữ dội và ảnh hưởng tới quá trình hồi phục và tăng trưởng kinh tế của các nước. Đây cũng là lý do mà lãnh đạo các nước G20 vừa quyết định kêu gọi một cuộc họp bộ trưởng năng lượng các nước để giải quyết vấn đề này.



“G20 vừa quyết định sẽ có một cuộc họp bộ trưởng năng lượng các nước để giải quyết vấn đề giá năng lượng tăng quá cao”, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ,  Pranab Mukherjee nói sau khi kết thúc hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước G20.

Giá dầu thô đã tăng vọt qua ngưỡng 100 USD/thùng trên thị trường quốc tế trong vài ngày qua. Giá dầu cao đã ảnh hưởng tới rất nhiều nước nhập khẩu xăng dầu. Hơn thế nữa, nó còn góp phần đẩy lạm phát vốn đang leo thang và hoành hành ở nhiều nước, lên cao hơn nữa. Giá dầu tăng cũng khiến nhiều loại hàng hóa khác tăng mạnh.

“Nên phải có sự hợp tác quốc tế để ngăn chặn biến động giá hàng hóa”, Mukherjee nói.

Trong phiên giao dịch 22/2, giá dầu Brent tại London có lúc đã lên tới 108 USD/thùng.

Hà Linh (Theo MoneyControl)