Đó là biện pháp chống vi phạm bản quyền mới đang được các chính phủ 8 nước phát triển G8 xem xét. Tuy nhiên, người ta đang lo sợ theo cách chống vi phạm bản quyền này, những người tải các bài hát, video clip vào máy nghe nhạc MP3 hay ĐTDĐ, chỉ để sử dụng cá nhân thôi, cũng có thể bị bắt.

Biện pháp mới cũng phù hợp với kế hoạch của Nghị viện châu Âu, trong đó quy định các Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu khách hàng của họ tải nội dung bất hợp pháp. Trong một số trường hợp, ISP còn buộc phải cắt kết nối Internet của những khách hàng này.

Tải nội dung bất hợp pháp và vi phạm bản quyền đang là thách thức lớn nhất của ngành công nghiệp phim, xuất bản và âm nhạc. Nhiều người, tổ chức đã vận động các chính phủ đưa ra những quy tắc mới giúp họ chặn đứng thách thức này.

Đầu tháng này, hãng Virgin Media (Mỹ) đã phải viết thư cho các khách hàng, khuyến cáo họ rằng dịch vụ Internet của họ có thể bị ngưng nếu tiếp tục chia sẻ file.

Nghiên cứu gần đây của nhóm Quyền Âm nhạc Anh cho thấy trung bình các sinh viên và thiếu niên đã tải 800 bài hát vi phạm bản quyền vào máy MP3. Biện pháp mới cho phép các nhân viên hải quan soi quét máy nghe nhạc MP3, ĐTDĐ và laptop để kiểm tra các nội dung tải về bất hợp pháp có thể chỉ là một trong số những biện pháp có thể ứng dụng.

Chẳng hạn, một biện pháp khác là các công ty ĐTDĐ liên lạc với khách hàng, khuyến cáo họ dừng việc chia sẻ các video clip. Tuy nhiên, một số người cho rằng việc soi xét máy nghe nhạc iPod và “dế” là không thể làm được.

Theo Telegraph