
Ngày 25/4, anh T. (trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội), đau đớn đến cơ quan công an tố cáo việc con gái anh là cháu S., 5 tuổi bị "hại đời".
Theo đơn tố cáo của người cha, Trần Đình Trọng (SN 1976, trú tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội ) đã hiếp dâm con gái anh.
![]() |
| Bị cáo tại tòa |
Nhận được đơn trình báo, cơ quan điều tra đã làm rõ: Khoảng 16 giờ 30 ngày 25/4, cháu S. đang ở nhà một mình thì Trần Đình Trọng đến.
Anh ta dụ cháu bé: “Cháu có lấy tiền không?” cháu bé trả lời: “Có”. Lúc đó, Trọng bảo cháu bé 5 tuổi đi vào nhà vệ sinh.
Tại đây, Trọng đã có hành vi bỉ ổi với cháu bé, nhưng hắn đã không đạt được ý định của mình vì cháu S. quá nhỏ. Trọng đã dặn cháu S. không được nói với ai rồi đi ra đồng để bơm nước.
Sau khi sự việc trên xảy ra, cháu S. đã kể lại cho người thân biết. Biết chuyện con gái mình bị xâm hại, anh T. đã gọi Trọng sang nhà để hỏi rõ sự việc xảy ra.
Do bức xúc nên anh T. đã dùng gậy tre đánh gẫy 1/3 xương trụ tay trái và làm tay Trọng bị chảy máu.
Theo kết luận giám định, bộ phận sinh dục của cháu bé bình thường, màng trinh không rách, vùng tiền đỉnh đỏ... Dấu vết tinh trùng trên chiếc quần của cháu bé là của Trọng.
Giai đoạn điều tra, Trọng khai, khoảng 16 giờ 30 ngày 25/4, Trọng đến nhà anh T. Thấy cháu S. đang đi vệ sinh nên Trọng đi theo rồi hắn đưa cho cháu bé 2.000 đồng.
Khi S. cầm tiền, gã đàn ông bất nhân đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu bé.
Đưa bị cáo ra xét xử tội Hiếp dâm trẻ em, ngày 24/10, sau khi xem xét, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Trọng mức án 10 năm tù giam.
- T.Nhung
