
Ngày 21/8, TAND Thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, trú tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội) ra xét xử tội "Hiếp dâm trẻ em".
![]() |
| Bị cáo tại tòa. |
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 12 năm 6 tháng tù giam.
Trước đó, vào trưa ngày 9/12/2012, Nguyễn Văn Thuận chở vợ đi mua đất ở Quốc Oai. Xong việc, Thuận để vợ về trước, còn anh ta đến nhà người quen là chị T. (ở xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai) chơi.
Đến nơi, thấy chị T. đi vắng, trong nhà chỉ có ba đứa con nhỏ ở trong sân. Lúc này, Thuận nảy sinh ý định đen tối.
Hắn đuổi hai đứa trẻ ra ngoài và gọi cháu A. (7 tuổi) vào nhà. Thuận bế cháu A. vào giường rồi thực hiện hành vi đồi bại.
Phát hiện hành vi mất nhân tính của Thuận, chị T. đã trình báo với cơ quan công an.
Tại tòa, Thuận quanh co chối tội, cho rằng anh ta chỉ có hành vi trêu đùa cháu bé. Tuy nhiên, trước những chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được cũng như lời khai của bị cáo tại cơ quan công an, HĐXX nhận định, hành vi của Thuận đã cấu thành tội hiếp dâm trẻ em.
Nghe tòa tuyên án, tên “yêu râu xanh” đã có vợ và hai con đứng cúi đầu im lặng.
- T.Nhung
