Ngày 26/10, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hoài Thanh (29 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

{keywords}
Bị cáo Thanh tại toà. Ảnh: Tiến Tầm

Theo cáo trạng, hồi tháng 6, Hoài Thanh làm thuê cho gia đình ông A. (ở xã Mỹ Hoà Hưng, TP Long Xuyên) nên quen với H. (13 tuổi, con gái ông A).

Sau đó, Thanh và H. nảy sinh tình cảm. Hồi tháng 8, Thanh chở H. đi ăn uống rồi đưa vào nhà trọ nhiều lần xâm hại bé gái.

Sau khi về nhà, H. kể lại sự việc cho cha biết. Ông A. đưa con gái đến Công an tố cáo hành vi phạm tội của Thanh. Quá trình điều tra, Thanh bị Công an khởi tố.

Tại toà, Thanh thừa nhận hành vi phạm tội và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX tuyên phạt bị cáo 8 năm tù giam.

Chân tướng nghi phạm hiếp, giết cô gái khuyết tật ở Lào Cai

Chân tướng nghi phạm hiếp, giết cô gái khuyết tật ở Lào Cai

Cơ quan chức năng vừa tạm giữ Lý Láo Lủ (SN 1995, trú xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Hiếp dâm". 

T.Chí