
Ngày 24/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm
nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Huỳnh Tấn Vạn (22 tuổi, Đồng Tháp) mức án
18 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.
Theo nội dung vụ án, tháng 3/2011, Huỳnh Tấn Vạn xin vào làm công cho gia đình
anh L.B.L. ngụ tại xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trong thời
gian làm việc tại đây, Vạn làm quen với L.T.Y.N. (SN 1998) là con gái chủ nhà.
![]() |
| Đối tượng Huỳnh Tấn Vạn |
Sau thời gian quen biết, giữa Vạn và N. phát sinh quan hệ tình cảm, cả hai thường xuyên hẹn hò tâm sự mỗi khi N. được nghỉ học. Ngày 7/6/2011, Vạn gợi ý rủ người yêu bỏ nhà lên TP.HCM chung sống với mình như vợ chồng sau đó N. đồng ý.
Thực hiện kế hoạch trên, tối 13/6/2011, Vạn hẹn N. ra cây cầu gần nhà rồi cả hai cùng bỏ trốn. Trên đường đi, do trời mưa lại tối nên Vạn đưa người yêu vào một nhà nghỉ qua đêm để sáng hôm sau tiếp tục lên thành phố.
Khoảng tháng 8/2011, sau thời gian chung sống như vợ chồng, Vạn thấy N. có những biểu hiện lạ, nghi ngờ “vợ” có thai, bị cáo đã đưa N. đi khám. Lúc này, N. đã mang thai 7 tuần tuổi. Sợ mình không có khả năng chăm sóc thai nhi chu đáo, Vạn đã khuyên N. trở về nhà.
Vì thai yếu khó sinh trong khi N. chưa đủ 13 tuổi nên gia đình đã đưa cô bé đi phá thai và làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Vạn ra cơ quan công an.
Ngày 21/1/2012, Huỳnh Tấn Vạn bị bắt. Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Mai Phượng
