TAND tỉnh An Giang chiều nay tuyên phạt bị cáo Trần Hoài Hận (SN 2000, ngụ huyện Phú Tân) 18 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 

{keywords}
Bị cáo Hận tại tòa. Ảnh: C.M

Theo cáo trạng, Hận và 2 bé là Lan (SN 2010) và Hồng (SN 2012, tên đã thay đổi) ở nhà gần nhau.

Hận thường xuyên dùng điện thoại lên mạng xem phim sex và nảy sinh ý định giao cấu với các cháu bé.

Hận cho các bé mượn điện thoại và đĩa phim hoạt hình rồi dụ dỗ, thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Từ tháng 7/2017 đến tháng 9/2018, Hận 11 lần xâm hại 2 bé gái nói trên ở nhiều địa điểm khác nhau.

Trong đó, Hận đưa nạn nhân vào 1 trường tiểu học để xâm hại. Đến tháng 9/2018, các bé kể lại sự việc bị Hận xâm hại cho người thân biết.

Người nhà của 2 bé gái đã đến Công an trình báo. Sau đó, Hận đến Công an đầu thú và bị khởi tố điều tra. Thời điểm phạm tội, bị cáo Hận chưa đủ 18 tuổi.

Tại tòa hôm nay, Hận thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối hận. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hận 18 năm tù và buộc bồi thường số tiền 27,8 triệu đồng cho đại diện hợp pháp của bị hại.

Bắt gã hàng xóm 52 tuổi nghi nhiều lần hiếp dâm bé gái lớp 5

Bắt gã hàng xóm 52 tuổi nghi nhiều lần hiếp dâm bé gái lớp 5

Gã đàn ông 52 tuổi ở Tiền Giang 2 lần thực hiện hành vi đồi bại với 1 bé gái học lớp 5. Vụ việc chỉ được phát hiện khi bé gái này kể cho giáo viên chủ nhiệm biết. 

T.Chí