Theo ghi nhận, trong chiều 27 Tết (8/2), tại các khu vực phòng chờ, sân ga Vinh thưa thớt người qua lại. Tại quầy vé không còn cảnh chen chúc như mọi khi mà chỉ có vài người đến mua vé.

Ở khu vực cổng nhà ga, thỉnh thoảng mới có vài người đến để làm thủ tục lên tàu.

{keywords}
Những ngày cận Tết, ga Vinh vẫn vắng vẻ, đìu hiu
{keywords}
Khu vực phòng chờ chỉ có vài người ngồi đợi tàu

Để phòng chống dịch Covid-19, lãnh đạo ga Vinh cắt cử 2 cán bộ đứng đo thân nhiệt, đồng thời thực hiện khai báo y tế người đi và vào. Người nhà đến đón, tiễn người thân đều phải đứng ngoài cổng, chỉ có hành khách được vào trong.

Ông Cao Ngọc Tuấn - Trạm trưởng Trạm vận tải đường sắt Vinh cho biết, mọi năm, từ 25-27 Tết là khoảng thời gian cao điểm ga Vinh đón hành khách làm ăn xa về quê ăn Tết. Trung bình mỗi ngày từ 2.000 đến 3.000 khách.

{keywords}
Phóng bán vé cũng vắng người
{keywords}
Cổng vào nhà ga không còn cảnh tượng đông đúc như mọi năm

Theo ông Tuấn, không chỉ tại ga Vinh mà toàn hệ thống đường sắt có lượng khách giảm đáng kể.

“Khách trả vé chủ yếu là chiều về từ TP.HCM, Bình Dương, Hà Nội. Trung bình tiền vé khách hàng trả lại từ 150-200 triệu/ngày...”, ông Tuấn nói.

{keywords}
Tất cả khách đến và đi đều được khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt
{keywords}
 Mọi năm, mỗi chuyến tàu Tết có hàng trăm người về, nay chỉ có vài chục hành khách

Để tạo điều kiện cho khách hàng, ga Vinh có 2 phương án cho khách hàng trả vé gồm: Trả vé và nhận lại tiền thì khách hàng phải chịu chi phí mất phần trăm theo quy định và không quá 30% nhưng phải trả trước 24h khi tàu chạy.

Số tiền trả cho khách sẽ được thanh toán trong vòng 90 ngày. 

Phương án thứ 2 là khách có thể bảo lưu lại tiền vé để sử dụng dần trong năm 2021. 

{keywords}
Vào dịp Tết mọi năm, trung bình ga Vinh đón 30 đôi tàu/ngày đêm, tuy nhiên, năm nay giảm xuống còn 20 đôi tàu/ngày đêm

 

{keywords}
Quang cảnh sân ga Vinh vào chiều 27 Tết

“Năm nay, 2 đợt dịch Covid-19 làm ngành đường sắt tê liệt. Dịp Tết năm nay, lượng khách đi và đến ga Vinh chỉ đạt khoảng 30-40% so với mọi năm. Ngoài ra, lượng hàng hóa đi và đến cũng giảm nghiêm trọng”, ông Tuấn nói.

Ghi nhận chiều 27 Tết, bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng đìu hiu vì lượng khách đến đi chuyển không nhiều. Một số chủ xe cho biết, so với thời điểm này năm trước lượng khách năm nay giảm hơn nửa. Thậm chí những ngày này, nhà xe nhận thông báo hủy vé đi các tỉnh cũng nhiều.

Ở vườn hoa phía Đông và Tây cầu Rồng cũng vắng người dân đến thăm quan, chụp ảnh...

{keywords}
Bến xe trung tâm thành phố vắng chưa từng có
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Vườn hoa phía Đông và Tây cầu Rồng chiều 27 Tết vắng người lui tới
{keywords}
 
Khách trả lại hơn 62.000 vé, đường sắt cắt giảm tàu chạy Tết

Khách trả lại hơn 62.000 vé, đường sắt cắt giảm tàu chạy Tết

Ngành Đường sắt quyết định thay đổi hành trình và bỏ 1 số đoàn tàu trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Phạm Tâm - Quốc Huy - Công Sáng