Không có tiền tiêu xài, Quang và nhân tình lập kế hoạch bắt cóc em Phạm Văn
Phương (16 tuổi), con trai một gia đình giàu có tại xã Đô Thành, Yên Thành, Nghệ
An để đòi tiền chuộc.
TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bắt cóc, chiếm đoạt tài
sản đối với 4 đối tượng: Lê Hồng Quang (22 tuổi), Hồ Văn Bình (23 tuổi), Lương
Văn An (16 tuổi) cùng trú tại xã Đô Thành huyện Yên Thành và Quách Thị Em (17
tuổi, Như Thanh, Thanh Hóa).
Theo cáo trạng, Quang là thanh niên lêu lổng, trong một lần mua dâm tình cờ quen
với Quách Thị Em và cả 2 trở thành nhân tình của nhau. Những cuộc ăn chơi trác
táng cộng thêm máu mê cờ bạc của Quang khiến số tiền bán dâm kiếm được của Em
không đủ chi tiêu. Bí bách, cả 2 lên kế hoạch bắt cóc em Phương để đòi tiền
chuộc. 2 “đàn em” Bình và An cũng tham gia vào kế hoạch này.
![]() |
|
Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Dân trí) |
Ngày 6/9/2011, Em bắt taxi đến gần trường THPT Diễn Châu 2, giả vờ là người thân của gia đình đưa Phương đi nhận quà do bố ở bên Lào gửi về. Tin lời, Phương rủ thêm bạn là Trần Quốc Thảo lên taxi đi cùng.
Khi xe chạy đến ngã ba Yên Lý, huyện Diễn Châu thì dừng lại. Em nói Phương xuống xe để đứng đợi quà, cùng lúc chiếc taxi quay đầu trở lại trường học, đưa Thảo về trường.
Ngay khi chiếc taxi vừa đi khỏi, Phương liền bị 2 thanh niên đeo kính đen (chính là Quang và Bình) khống chế, đưa lên một chiếc ô tô khác chạy đến một ngôi nhà hoang tại Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Tại đây, Phương bị ép gọi điện về nhà cho mẹ là bà Nguyễn Thị Hải, yêu cầu giao nộp 200 triệu đồng để chuộc con.
Đợi mãi không thấy phía gia đình em Phương hồi âm, 4 đối tượng này tiếp tục đưa Phương ra Thanh Hoá, nhốt vào khách sạn, dùng kim tiêm uy hiếp và liên tiếp gọi điện, nhắn tin đe dọa nâng số tiền chuộc từ 200 triệu lên 800 triệu đồng.
Quá lo lắng, mẹ em Phương đã báo cho công an vào cuộc. Ngay trong đêm 6/9, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hàng chục khách sạn, nhà nghỉ trên TP.Thanh Hóa.
Đến rạng sáng 7/9, nhân được thông tin công an đang vào cuộc tìm kiếm, nhóm đối tượng trên quyết định thả con tin.
Đến ngày 9/9, nhóm đối tượng trên ra cơ quan công an đầu thú.
Tại phiên tòa, trước thái độ ăn năn hối lỗi về hành vi đã gây ra, mẹ của em Phương đã đứng lên xin giảm nhẹ tội cho các bị cáo.
Theo đó HĐXX tuyên phạt Lê Hồng Quang 10 năm tù, Hồ Văn Bình 5 năm tù. 2 bị cáo Quách Thị Em và Lương Văn An mỗi người 4 năm tù.
M.Đức (tổng hợp)
