Dù không sở hữu những công nghệ mang tính đột phá, nhưng với hàng loạt tính năng mới được bổ sung, Galaxy Note 7 sẽ là một trong những smartphone "đầu tàu" của Samsung trong năm nay. Tuy nhiên, sự cạnh tranh trên thị trường luôn vô cùng khắc nghiệt và người dùng còn có các lựa chọn khác ngoài Note 7. Phablet của Samsung sẽ làm thế nào để "sống sót" trong cuộc chiến? Máy mới chỉ ra mắt và chưa có các đánh giá chi tiết để có thể trả lời câu hỏi đó một cách toàn diện, thế nhưng ban đầu chúng ta có thể so sánh cấu hình phần cứng của sản phẩm với các đối thủ như Motorola Moto Z, Apple iPhone 6S, hay OnePlus 3... 

Galaxy Note 7 và Galaxy S7 Edge

Có lẽ trước tiên chúng ta cần so sánh Note 7 một chút với S7 Edge bởi giữa 2 model này có khá nhiều điểm chung. Dù có màn hình lớn hơn nhưng Note 7 về cơ bản được phát triển dựa trên S7 Edge với màn hình cong cả về 2 bên. Cả 2 máy cũng có camera trước 5 MP, camera sau 12 MP và chip Snapdragon 820 (hoặc chip Exynos ở một vài thị trường). Note 7 có màn hình 5,7 inch còn màn hình S7 Edge là 5,5 inch. Kích thước màn hình lớn hơn giúp Note 7 hiển thị được nhiều thông tin hơn nhưng độ sắc nét sẽ giảm đi một chút. Tuy nhiên, với người dùng thì sự khác biệt về độ sắc nét giữa màn hình Note 7 và S7 Edge là không đáng kể và mắt thường sẽ khó có thể nhận ra. 

Không như Galaxy S7 Edge, Note 7 chỉ có một phiên bản bộ nhớ duy nhất là 64 GB (S7 Edge có bản 32 GB hoặc 64 GB). Pin Note 7 kém hơn về dung lượng nhưng không rõ thời gian sử dụng có ít hơn theo hay không. Note 7 còn có một tính năng nổi trội nữa là bút S Pen chống nước. 

Về cơ bản, Galaxy S7 là model dành cho người dùng phổ thông đại chúng, S7 Edge dành cho những ai yêu thích thiết kế lạ mắt, và Note 7 với bút S Pen cùng màn hình cong hướng tới những người dùng Android "Chuyên nghiệp".  

Note 7 và Motorola Moto Z

Moto Z của Motorola về cơ bản là các module từ tính, hay còn gọi là các "Mod" cho phép bạn tuỳ biến điện thoại theo ý thích bằng cách gắn các module vào mặt sau máy. Hiện tại người dùng có thể tuỳ biến bằng các module gồm vỏ case, case sạc, loa, và cả máy chiếu. Về cơ bản, nếu bạn không thích các module này, đừng nghĩ tới việc Moto Z. Dẫu vậy, với việc có mức giá khá ngang nhau, chúng ta cũng nên thử so sánh 2 model này.  

Note 7 nổi trội hơn ở dung lượng pin cao hơn khá đáng kể so với Moto Z (3.500 mAh so với 2.600 mAh), tuy nhiên, các module của Moto Z lại là giải pháp tuỳ biến thú vị và độc đáo hơn so với Note 7 vốn chỉ có một chiếc bút S Pen đi kèm. 

Cảm biến vân tay của Moto Z trông giống nút home nhưng không có chức năng của nút home khiến người dùng rất dễ nhầm lẫn. Camera của nó cũng không phải loại tốt nhất, bởi vậy nhiều khả năng Moto Z sẽ thua kém Note 7 ở điểm này - dù chúng ta vẫn phải có đánh giá thực tế Note 7 mới có thể kết luận chắc chắn. 

Note 7 và Apple iPhone 6S hay 6S Plus

Khi nói tới việc so sánh các mẫu smartphone hàng đầu với nhau, người ta thường so sánh một điện thoại Android cao cấp nào đó với iPhone. Tuy nhiên, khi mà iPhone 7 sẽ chỉ trình làng vào tháng sau, thì đem Note 7 với 6S và 6S Plus (2 model ra mắt từ năm ngoái) nghe chừng không hợp lý. Theo các tin đồn, iPhone 7 sẽ chống được nước, sạc không dây giống như Note 7, đồng thời được nâng cấp mạnh mẽ về camera. Tuy nhiên, máy sẽ không có jack cắm tai nghe 3.5 mm truyền thống như Note 7 vẫn đang sử dụng. Chúng ta sẽ có những so sánh kỹ hơn khi Apple ra mắt iPhone thế hệ 2016 vào tháng 9 tới, nhưng nhiều khả năng 2 model này sẽ là những đối thủ chính của nhau trong năm nay. 

Note 7 vàOnePlus 3

Pin của OnePlus 3 nhỏ hơn pin của Note 7. Nó cũng không có máy quét mống mắt hay bút cảm ứng nhưng smartphone của công ty Trung Quốc có những điểm mạnh riêng và đặc biệt là lợi thế về giá cả. Theo ước tính ban đầu, giá của Note 7 khi lên kệ có thể đắt gấp đôi smartphone của OnePlus. Những chiếc smartphone đỉnh bảng như Note 7 là sản phẩm đáng đầu tư nếu bạn có ý định dùng nó trong 2 năm hoặc lâu hơn, nhưng nếu thích đổi điện thoại hàng năm, bỏ ra một số tiền ít hơn để sở hữu các model cấu hình cao giá rẻ như OnePlus 3 sẽ là sự lựa chọn hợp lý.