Game thủ LMHT bị cấm vĩnh viễn vì bạo hành bạn gái

Đối với trò chơi có tính cạnh tranh cao như Liên Minh Huyền Thoại, thắng thua là điều rất bình thường song lại có nhiều người chỉ vì thua một pha combat, bị gank, hay đồng đội mắc lỗi dẫn đến thua trận mà tỏ ra cay cú, ức chế dẫn đến những hành động đáng lên án.

Và tiêu biểu lần này là Michael "Arxhos" Zannis, một streamer người Hy Lạp mới bị Riot Games cấm tài khoản vĩnh viễn bởi hành động thóa mạ bạn gái sau một trận thua. Ngoài ra, game thủ này còn bị cộng đồng kêu ca khá nhiều vì trong các video stream, anh thường có những hành vi không đẹp khi thua trận.

Michael "Arxhos" Zannis (ngoài cùng bên phải).

Được biết, kể từ khi bị cấm, Zennis vẫn thường xuyên dành thời gian streaming nhưng là chơi Assassin's CreedDOTA 2

Vụ việc lần này của Zennis có lẽ là nghiêm trọng nhất từng xảy ra cho nên Riot mới trừng phạt nặng tay như vậy. Trước đây, Nicolaj "Incarnati0n" Jensen cũng đã từng bị cấm vĩnh viễn nhưng đấy là do anh "thân lừa ưa nặng" khi liên tục vi phạm các quy tắc mà Riot đã đề ra. Song, trường hợp của Jensen vẫn còn có cơ hội được Riot khoan hồng còn Zennis có lẽ là không bao giờ.

Đó là quan điểm của Riot về kỷ luật và ý thức chơi game. Theo như hệ thống xử phạt hiện tại, những ai biểu hiện thái độ tiêu cực bị tố cáo trước tiên sẽ là hạn chế trò chuyện, tiếp theo thì là khóa tài khoản (thời gian khóa tùy thuộc vào mức độ vi phạm nặng nhẹ) và trước khi nhận được lệnh cấm chính thức, người chơi sẽ nhận được các thông báo cảnh cáo về hành vi thái độ của mình để sửa đổi.

Dignitas công bố đội hình chính thức

Mới đây, Dignitas đã chiêu mộ hai tài năng trẻ Hàn Quốc là Yeoung-Jin "Gamsu" Noh và Yong-in "Core JJ" Jo để gia tăng khả năng cạnh tranh tại mùa giải LCS 2015. Đối với cộng đồng Bắc Mỹ, đây có thể là hai gương mặt khá mới song với những ai thường xuyên theo dõi các giải đấu tại Hàn Quốc thì hẳn không lạ gì họ.

Trước khi đến Dignitas, Gamsu từng là thành viên thay thế của Samsung Blue và lần đầu tiên chơi ở máy chủ Bắc Mỹ anh sử dụng nickname "Loopercorn", có lẽ là để thể hiện sự kính trọng với hai top lane hàng đầu của nhà Samsung là Jang "Looper" Hyeong-seol và Choi "Acorn" Cheonju. Còn Core JJ thì trước đó chơi cho Bigfile Miracle, mặc dù bị loại khỏi vòng bảng HOT6iX Champions Summer 2014 nhưng anh đã dành được sự chú ý từ cộng đồng và hứa hẹn sẽ trở thành một ADC tài năng.

Jungler đội trưởng, Alber "Crumbzz" Rengifo nói:

“Thay đổi đáng chú ý nhất của chúng tôi ở mùa giải sắp tới là sự góp mặt của Gamsu và Core JJ. Cả hai đều rất tận tụy với đội và đang ra sức tập luyện, chính điều đó cũng mang lại động lực cho chúng tôi cải thiện năng lực của mình. Vấn đề là bây giờ chúng tôi phải tìm cách giữ được tinh thần đó cho tới cuối mùa giải”.

Danh sách thi đấu của Dignitas:

Đường trên : Yeong-jin “Gamsu” Noh

Rừng: Rengifo “Crumbzz” Alberto

Đường giữa: Danny “Shiphtur” Le

Xạ thủ: Yong-in “Core JJ” Jo

Hỗ trợ: Alan “KiWiKiD” Nguyen.

Bạn có thể theo dõi đội hình mới của Dignitas thi đấu trận đầu tiên tại IEM Cologne vào ngày 18 tháng 12 và xem liệu họ có thể tiến xa hơn ở mùa giải năm tới không nhé.

ROCCAT thay thế Fnatic tại IEM Cologne

Như tiêu đề ở trên, do Fnatic từ chối tham gia giải IEM Cologne vào cuối tháng này cho nên ROCCAT sẽ là đội thay thế vị trí mà Fnatic để lại.

Được hay, Fnatic là đội thứ 2 rút khỏi giải đấu lần này và Curse Gaming là đội đầu tiên từ chối tham dự với lý do giải quyết các thủ tục cấp visa cho các thành viên trước khi mùa giải LCS bắt đầu. 

Đối với Fnatic, lý do của họ lần này có lẽ là vấn đề nội bộ khi mà đội trưởng Enrique "xPeke" Cedeno Martinez đang có mâu thuẫn với tổ chức. Tương lai của Fnatic hiện rất mịt mờ mặc dù đã tìm được người thay thế Rekkles và ADC trẻ tuổi Jesper "Niels" Svenningsen.

Thay thế Fnatic lần này, ROCCAT sẽ đến IEM Cologne với đội hình mới với Yoo "Ryu" Sang-wook (hiện đang thuộc biên chế của Millenium) đảm nhiệm vai trò đường giữa, Remigiusz "Overpow" Pusch ở đường trên và xạ thủ mới được mua về, Pawel "Woolite" Pruski. Chưa biết đội hình lần này của ROCCAT có nên cơm nên cháo hay không thì nhiều người đã thắc mắc rằng họ sẽ xử lý rào cản ngôn ngữ như thế nào khi 4 thành viên trong đội đều là người Ba Lan, họ chủ yếu giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ chứ ít khi sử dụng tiếng Anh. Tuy nhiên, bên phía ROCCAT có vẻ không mấy bận tâm về điều đó, họ nói rằng mục đích của thử nghiệm lần này là để xem Yoo có phù hợp với lối chơi của toàn đội hay không, nếu Yoo biểu hiện tốt thì họ sẽ cân nhắc mua lại anh từ Millenium.

Đội hình của Roccat tại IEM Cologne

Đường trên:  Remigiusz "Overpow" Pusch

Đi rừng: Marcin "Jankos" Jankowski

Đường giữa: Yoo "Ryu" Sang-wook

Xạ thủ: Pawel "Woolite" Pruski

Hỗ trợ: Oskar "Vander" Bogdan

xPeke và Cyanide nói lời chia tay Fnatic

Vậy là mối bất hòa dai dẳng bấy lâu trong nội bộ Fnatic cũng đi đến hồi kết thúc, Enrique “xPeke” Cedeno và Lauri “Cyanide” Happonen đã chính thức rời Fnatic.

Đây thực sự là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Fnatic cũng như fan hâm mộ trung thành của đội tuyển này bởi xPeke và Cyanide không chỉ đơn thuần là 2 chủ lực của đội mà họ còn tượng trưng cho một di sản và quá khứ hào hùng của đội tuyển này khi đã cùng nhau góp mặt vào 7 chức vô địch của Fnatic, trong đó có ba chức vô địch LCS châu Âu và một cúp Thế giới năm 2011.

Sự phối hợp, cũng như sáng tạo của họ đã giúp Fnatic trở nên tên tuổi như ngày hôm nay. Happonen thì đã có pha cướp rừng bằng Gangplank độc đáo ngay trước mũi đối phương. Còn xPeke thì thành danh khi tạo ra pha “backdoor” không tưởng, giành chiến thắng nghẹt thở trước SK Gaming tại Intel Extrme Masters Katowice năm 2013. Có thể nói với cộng đồng hâm mộ Fnatic, cả hai đã trở thành huyền thoại.

Kể từ khi đứng thứ hai tại vòng playoff LCS châu Âu 2014, rạn nứt trong nội bộ Fnatic bắt đầu xuất hiện và thành tích thi đấu bết bát của họ trong bảng tử thần tại Chung kết thế giới đã dấy lên tin đồn rằng Fnatic nên có một cuộc cải tổ đội hình. xPeke cho hay sự ra đi của Rekkles là động lực để anh thực hiện ý định của mình. Còn đối với Happonen, jungler 20 tuổi này đang dự định đi một bước lùi trong sự nghiệp khi có ý định giải nghệ:

“Sau khi suy xét kỹ càng, tôi đã quyết định từ bỏ đấu trường chuyên nghiệp một thời gian. Trong tương lai có thể tôi sẽ trở lại với niềm đam mê của mình nhưng ngay bây giờ tôi không cảm thấy thoải mái chút nào khi tập luyện 10 tiếng một ngày”, Happonen nói.

Có thể nói hiện giờ tình trạng của Fnatic khá bi đát khi cả 3 thành viên chủ chốt nối gót nhau ra đi, đội hình chính thức của họ giờ chỉ còn 2 thành viên cũ là support Bora “YellOwStaR” Kim và top lane Paul “sOAZ” Boyer cùng ADC trẻ tuổi mới được chiêu mộ là Jesper “Niels xD” Svenningsen. LCS châu âu 2015 đang gần kề trước mắt, Fnatic không chỉ cần phải nhanh chóng bổ sung lực lượng mà còn cần phải đảm bảo các thành viên cũ-mới có thể tìm được sự phối hợp tốt nhất trong các trận đấu. Quả là một năm đáng buồn cho Fnatic.

T.B