Thông qua HackerOne – một hệ thống nền tảng cung cấp tiền thưởng cho hacker nhằm tìm ra những lỗ hổng và lỗi của các sản phẩm – Nintendo đề nghị mức giá khi tìm ra được 1 lỗ hổng sẽ từ 100$ - 20.000$. Theo trang HackerOne, lí do Nintendo mạnh tay thắt chặt hệ thống hack nhằm mong muốn ngăn chặn các hoạt động xâm phạm bản quyền, gian lận và “phổ biến các nội dung không phù hợp với trẻ em” có thể xảy ra trên hệ thống các loại máy cầm tay của công ty này.

Theo Nintendo, số tiền thưởng lớn nhay nhỏ sẽ phụ thuộc vào “tầm quan trọng của thông tin và chất lượng của báo cáo”. Nếu lỗ hổng càng lớn, lỗi càng nặng thì tiền thưởng càng cao. Mỗi lỗ hổng sẽ chỉ được trao thưởng một lần cho những ai báo cáo đầu tiên.

Nintendo là công ty phát triển video game và các loại máy chơi game cầm tay, máy game gia đình, lớn nhất của thế giới tính theo theo doanh thu. Hãng sẽ cho ra mắt dòng sản phẩm mới có tên Nintendo Switch vào tháng 3 năm sau. Mọi chi tiết về sản phẩm này, độc giả có thể đọc thêm tại ĐÂY