Theo phản ánh của game thủ, tất cả những kẻ lạ mặt trên đều có điểm chung là tên nhân vật chưa thấy bao giờ và có chữ “nhập xâm giả” (kẻ ngoại xâm) trên đầu. Đồng thời, đại đa số đều tỏ ra vô cùng hung hãn, quyết ăn thua đủ với người chơi. Không chỉ vậy, một số kẻ ngoại xâm còn thỉnh thoảng trộm những con dê từ Dư Hàng đến nơi nào không biết. Điều này ít nhiều gây bức xúc cho game thủ, từ đó quyết tâm ra tay trừ ác, bảo vệ biên cương hoặc kéo quân đi trả thù.

Trên thực tế, đó chính là Chiến Trường Mãnh Long, chiến trường liên server đầu tiên được khai mở trong phiên bản cập nhật Mãnh Long Quá Giang ngày 17/4/2014 của Tiếu Ngạo Giang Hồ. Theo đó, từ 21h15 đến 23h15 hàng ngày, người chơi ở các máy chủ chỉ định sẽ có cơ hội đi chiến đấu liên server trong chiến trường hàng vạn người tại vùng biên cảnh.

Bạn có 2 lựa chọn, hoặc tấn công máy chủ khác hoặc ở biên cảnh phòng thủ. Dù chọn phương án nào cũng mang về rất nhiều phần thưởng hậu hĩnh cho người xuất sắc: điểm Du Hiệp, Long Tệ để mua các vật phẩm quý giá như Minh Bài tăng chỉ số, kinh nghiệm đan,… Đây được đánh giá là tính năng lần đầu tiên xuất hiện trong trò chơi và được đưa thành hoạt động hàng ngày hấp dẫn. Người đứng đầu trong bảng xếp hạng Du Hiệp còn được phong chức Đới Đầu Đại Ca và sẽ có tượng ở Lạc Dương Thành.

Trang chủ: http://tieungao.choi.vn

 

Theo Playpark