Có lẽ đặc tính của hầu hết game thủ đó chính là FA. Có rất nhiều lí do để cho giới game thủ bị gán cho đặc tính như thế có thể điểm qua một số như: lười tắm gội, ăn mặc luộm thuộm, tóc tai bù xù, mồm mép vô duyên và đặc biệt luôn trong trạng thái “lờ đờ” do dành quá nhiều thời gian cho các tựa game yêu thích.

Ảnh minh họa

Một trong số đó cách nói chuyện cũng chiếm một phần không nhỏ trong đó, vì một chàng trai giỏi ăn giỏi nói và luôn biết cách đem lại niềm vui, nụ cười cho những người bên cạnh chắc chắn sẽ ghi điểm trong mắt con gái. Dẫu vây, đây là vấn đề nan giải mà rất nhiều game thủ không có khả năng. Suốt ngày vùi đầu vào game có mấy khi giao tiếp với ai bao giờ mà “mồm mép tép nhảy” được.

Dưới đây là một đoạn hội thoại khó đỡ của một game thủ Liên Minh Huyền Thoại ngấm vào trong máu với một cô gái vừa quen. Dù đã hết sức thả thính, nhưng với độ “phũ” của anh chàng này. Cuối cùng cô gái đành chịu thua :