![]() |
| Nhân viên đồ họa của VNG đang vẽ hình game Ủn ỉn - game trên mạng xã hội đã được VNG xuất khẩu sang Nhật. |
Khó nhận định thị trường
Khi hỏi về nhận định thị trường game năm 2012, các nhà phát hành game trong nước đều lắc đầu ngao ngán. Bởi điều họ mòn mỏi chờ đợi trong năm 2011 là văn bản quản lý mới về game online, đến giờ vẫn nằm trên giấy!
Bởi vậy, ông Hoàng Trọng Hiếu, Phó giám đốc VTC Intecom cho biết, ông hi vọng năm 2012 thị trường game online Việt Nam sẽ có bước phát triển mạnh mẽ thông qua việc Nhà nước ban hành văn bản pháp lý mới với các chính sách phù hợp cho lĩnh vực này thay thế cho Thông tư 60 đã lạc hậu.
Khi đã có hành lang pháp lý đầy đủ thì tự thân các DN game online sẽ đề ra những chiến lược phát triển phù hợp thông qua việc cung cấp sản phẩm game mới và cách thức vận hành sản phẩm sao cho vừa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng là cộng đồng game thủ, vừa đáp ứng được yêu cầu quản lý của cơ quan Nhà nước.
Còn đại diện công ty VNG cho rằng, rất khó nhận định thị trường game trong năm tới sẽ phát triển như thế nào bởi khi chưa có quy định cụ thể thì DN không thể đưa ra kế hoạch, chiến lược phát triển của mình.
Một số đại diện các nhà phát hành game khác thì không biết nên trả lời như thế nào. Trong năm 2011 vừa qua, họ rất vất vả để tồn tại trước những quy định ngặt nghèo của cơ quan chức năng về việc không cấp phép game mới, cấm quảng bá game… Rất nhiều DN (kể cả nhập khẩu game và sản xuất game) đều phải để game của mình trong máy chủ, không thể đưa ra ngoài phục vụ game thủ vì lý do trên.
Tiếp tục hướng ra nước ngoài
Trong năm 2011, các doanh nghiệp như VTC Intecom, VNG đã phát hành game của mình ở nước ngoài, xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm 2012. Cả đại diện của VTC Intecom và VNG đều cho biết, họ sẽ đẩy mạnh việc đưa các sản phẩm game của mình ra quốc tế nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất game trong nước.
Bên cạnh 2 "ông lớn" trên, trong năm tới các công ty sản xuất game có quy mô nhỏ khác cũng đi theo hướng xuất ngoại. Ở lĩnh vực game trên di động, các doanh nghiệp như Công ty CP ME Corp, Vivoo Games… sẽ kết hợp với các nhà mạng để đưa game trên di động do mình sản xuất ra nước ngoài nhằm mở rộng thị trường.
Rõ ràng là ngành game trong nước mặc dù gặp nhiều khó khăn khi thiếu các văn bản quản lý song đã có những bước tiến đáng kể. Nếu như cách đây 2 năm, thị trường game chủ yếu nhập khẩu game ngoại thì giờ đây nhiều DN game Việt đã xuất khẩu được sản phẩm game. Đây là một tín hiệu đáng mừng, song để phát triển mạnh hơn các DN game Việt cần nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng.
Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 4 ra ngày 9/1/2012.
