Chủ tịch UBND huyện Mường Lát Cao Văn Cường sáng nay cho biết, tính đến thời điểm hiện tại,  huyện có gần 100 điểm sạt lở, nặng nhất vẫn là các quyết quốc lộ 15C, tỉnh lộ 521.

{keywords}
Lũ quét tràn về, nhiều nhà dân bị ảnh hưởng
{keywords}
Những khối đá lớn sạt lở chắn ngang quốc lộ
{keywords}
Máy móc được huy động tối đa

Theo ông Cường, dọc tuyến quốc lộ 15C qua các xã Trung Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi vẫn còn tồn tại hàng chục điểm sạt lở làm chia cắt, ách tắc giao thông.

{keywords}
Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch huyện Mường Lát đang chỉ đạo khắc phục những điểm sạt lở
{keywords}
Nhiều máy móc được huy động để thông tuyến
{keywords}
Đất bùn tràn khắp đường

Hiện huyện Mường Lát đang cùng với Sở GTVT huy động máy múc tới hỗ trợ giải tỏa các điểm sạt lở trên quốc lộ. Huyện cũng huy động tối đa máy móc, phương tiện tới các điểm sạt lở, khẩn trương giải tỏa khối lượng lớn đất đá, bùn đất trên quốc lộ 15C, quốc lộ 16, tỉnh lộ 521D.

{keywords}
Nhiều điểm sạt lở chưa được xử lý, người dân phải lội qua
{keywords}
Người dân phải làm cầu tạm đi qua những điểm sạt lở
{keywords}
Đất đá tràn xuống đường
{keywords}
Nhiều tuyến đường 15, 15C, tỉnh lộ 512 bị hư hỏng nặng

Hiện chưa thể thống kê được thiệt hại, song theo báo cáo nhanh của huyện Mường Lát đã có 2 người chết, 1 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng. 

UBND huyện Quan Hóa cho biết, khoảng 10h sáng nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể chị Lò Thị Quạm, bản Sa Ná, xã Na Mèo trong đống đổ nát ở bản. Chị Quạm là 1 trong 10 người mất tích mà lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.

Lê Dương

Người đàn ông Thanh Hóa tuyệt vọng nhìn 6 người trong gia đình bị lũ cuốn

Người đàn ông Thanh Hóa tuyệt vọng nhìn 6 người trong gia đình bị lũ cuốn

Anh Hà Văn Vân cùng lúc mất cả bố, mẹ, chị gái, vợ và 2 đứa con trai ở bản Sa Ná, xã Na Mèo (huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) khi lũ cuồn cuộn đổ về.