Vụ Bảo hiểm y tế (BHYT) - Bộ Y tế cho biết, năm 2010, gần 107 triệu lượt người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh, điều trị tại các cơ sở y tế đã được Quỹ BHYT chi trả với số tiền 19.321 tỷ đồng.

Thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, đến nay, cả nước có 53 triệu người tham gia BHYT (chiếm 61% dân số), tăng gần 8 triệu người so với trước khi thực hiện Luật BHYT. Trong số các nhóm đối tượng đang tham gia BHYT thì người nghèo chiếm nhiều nhất với 13,5 triệu người, tiếp đến là trẻ em dưới 6 tuổi với gần 10 triệu trẻ và 8,7 triệu học sinh, sinh viên.


Ảnh minh họa
BHYT không chỉ phủ rộng tới vùng sâu, vùng xa để người dân dễ dàng, nhanh chóng tiếp cận dịch vụ y tế mà người bệnh có thẻ BHYT sử dụng các kỹ thuật cao, chi phí lớn, khám chữa bệnh trái tuyến, vượt tuyến cũng được Quỹ BHYT chi trả.

Cũng theo Vụ BHYT, sau khi Luật BHYT được triển khai, việc quản lý và sử dụng Quỹ BHYT đã có những thay đổi tích cực. Giai đoạn 2005-2009, Quỹ BHYT luôn bị bội chi, tính đến hết năm 2009, Quỹ BHYT âm 3.083 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2010 tình trạng mất cân đối thu chi của BHYT đã cơ bản được khắc phục, đặc biệt Quỹ BHYT đã có kết dư khoảng 3.500 tỷ đồng.


Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục củng cố và phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh, đặc biệt là y tế cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm phiền hà cho người bệnh có BHYT. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng sẽ tổ chức quản lý và sử dụng Quỹ BHYT công khai, minh bạch, hiệu quả, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.


T.M