
Lễ hội Tây Thiên (diễn ra vào 15/2 âm lịch hàng năm) là một trong 3 lễ hội lớn nhất miền Bắc.
Không gian lễ hội không chỉ mang đậm bản sắc của các nghi lễ tế truyền thống mà còn có dấu ấn văn hóa đặc trưng của cộng đồng dân tộc Sán Dìu nơi đây.
Tương truyền Tây Thiên là nơi thờ quốc mẫu Lăng Thị Tiêu - người được Hùng Chiêu Vương thứ 7 lập làm Chính Vương phi, có công giúp vua dẹp giặc, mở mang bờ cõi, thống nhất giang sơn, dạy dân trồng lúa, giữ lửa trong buổi bình minh của dân tộc.
Trong 3 ngày diễn ra lễ hội (15-17/3), tại đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa như giao lưu hát chèo, hát chầu văn, hát soọng cô, thi làm bánh chưng, bánh dày, chọi gà, cờ tướng...
Theo ban tổ chức, trong ngày khai mạc lễ hội, đã có gần 2 vạn du khách tham gia hành hương, trẩy hội.
Để tránh tình trạng ùn tắc, BTC lễ hội đã phải đầu tư thêm 16 cabin cáp treo, nâng tổng số lên 50 cabin phục vụ du khách. Dự kiến mùa lễ hội 2014, Tây Thiên sẽ đón khoảng hơn hai triệu lượt khách.
Một số hình ảnh trong ngày khai hội:
![]() |
![]() ![]() Đoàn rước kiệu với 276 người tham gia trong lễ khai hội Tây Thiên
Lãnh đạo trung ương, địa phương cùng gần 2 vạn du khách tham dự lễ khai hội ![]() Múa trống khai hội ![]() Du khách xếp hàng lên cáp treo ![]() Mưa phùn, sương mù bao phủ đỉnh Tây Thiên nhưng không ngăn được dòng người đến đây hành lễ ![]() Công trình Đại Bảo tháp Tây Thiên với lối kiến trúc Kim Cương Thừa lần đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam. ![]() Người dân hành lễ bên trong Đại Bảo tháp |
T.Hạnh








