tit.jpg
Trẻ sơ sinh nằm trong cũi bên trong một nhà thờ nhỏ được biến thành một bệnh viện dã chiến sau khi Siêu bão Haiyan đập thành phố Tacloban ở miền trung Philippines. Ảnh: Internet 

>> Sau siêu bão Haiyan: Cứu trợ Philippines nhờ bản đồ online / Người Philippines dùng "mạng di động trong vali" sau bão Haiyan / Người Philippines dùng "mạng di động trong vali" sau bão Haiyan / Viễn thông bắt đầu khôi phục tại Tacloban đổ nát và đau thương

Tổ chức từ thiện “Viễn thông Không biên giới” (Télécoms Sans Frontière, gọi tắt là TFS) dự kiến sẽ cung cấp kết nối băng thông rộng cho 10 máy tính ở bệnh viện. Các kết nối Internet sẽ được bệnh viện dùng để liên lạc với các nhân viên y tế đang ở hiện trường. TSF cho biết họ vi vọng sẽ sớm đưa kết nối Internet tới khu vực rộng lớn hơn.

Ban đầu, tổ chức phi chính phủ này sẽ sử dụng mạng toàn cầu băng rộng (BGAN - Broadband Global Area Network) để kết nối Internet qua vệ tinh. Để làm như vậy, yêu cầu cần có thiết bị thu gọn nhẹ có thể được thiết lập một cách nhanh chóng.

TSF nói rằng họ ưu tiên đưa truy cập Internet tới bệnh viện để sẵn sàng cứu chữa các nạn nhân sắp được tìm thấy.

Phát ngôn viên Alexander Thomas của TSF nói: "Họ (bệnh viện) nhận được bệnh nhân với nhiều kiểu chấn thương khác nhau, phụ nữ có thai phải sinh con ngay trên phố vì giường bệnh đã chật. Ý tưởng kết nối để cố gắng phối hợp tốt hơn và giảm bớt sự hỗn loạn. Các bác sỹ trong bệnh viện sẽ có thể liên lạc với nhân viên y tế, vì thế họ sẽ biết chính xác có bao nhiêu bệnh nhân sắp nhập viện và cần chuẩn bị những gì".

Cuối cùng, thiết bị vệ tinh cỡ lớn hơn sẽ được lắp đặt trong khu vực để tăng tốc độ mạng.

Theo BBC