Gartner: CNTT "bằng" hàng không
![]() |
Cần có giải pháp "xanh" cho rác thải điện tử |
Con số trên do hãng nghiên cứu Gartner đưa ra, dựa trên tổng số các máy PC, máy chủ, máy làm mát, hệ thống ĐTDĐ, mạng LAN, các loại máy in và máy viễn thông văn phòng được dùng trong các công ty trên thế giới. Ước tính trên cũng bao gồm tất cả cơ sở hạ tầng viễn thông và CNTT chính phủ toàn cầu.
Ngoài ra, trong vòng 5 năm tới, các tổ chức CNTT sẽ phải đối phó với áp lực luật pháp, môi trường, tài chính ngày càng gắt gao nhằm đưa lại sự phát triển môi trường bền vững hơn.
Rất ít các nhóm, đội quản lý CNTT nhận thức được các chính sách trách nhiệm về xã hội và môi trường, và không lường hết hậu quả của các hoạt động kinh doanh lên môi trường.
Ngay cả những người mua – người tiêu dùng công nghệ cũng không hiểu đầy đủ về tác động môi trường và vong quay cuộc sống của các sản phẩm và dịch vụ. Bởi bản thân họ cũng thiếu các động lực luật pháp và thương mại.
Tuy nhiên, hiện nay mọi người cũng bắt đầu nhận ra tác dụng của các “biện pháp xanh”. Gartner dự đoán hơn 1/3 các tổ chức CNTT sẽ đưa ra một hoặc hơn một mục tiêu trong số 6 điều kiện mua hàng hàng đầu của họ vào năm 2010.
Giảm tiêu thụ năng lượng và sử dụng vật chất nguy hiểm, tăng nỗ lực tái sinh sản phẩm, dịch vụ là những yếu tố chính giúp doanh nghiệp trở nên “xanh hơn”, đẹp hơn.
Anh Minh
Theo Silicon
