1.jpg
Ảnh minh họa.

Ngay sau khi Windows 7 ra mắt trên thị trường toàn cầu, hãng nghiên cứu thị trường Gartner đã đưa ra khuyến nghị các doanh nghiệp chỉ nên tính chuyện từ bỏ hoàn toàn Windows XP sau 3 năm nữa, tức là vào năm 2012. Hiện giờ, các doanh nghiệp có thể bắt đầu chuyển đổi lên Windows 7 dưới dạng một dự án để kiểm tra và chuẩn bị, quá trình này có thể kéo dài khoảng 12-18 tháng.

Một trong những vấn đề đầu tiên các doanh nghiệp sẽ gặp phải khi chuyển đổi lên Windows 7 là liệu ứng dụng đó có chạy tốt trên nền tảng hệ điều hành mới không, hoặc cần chỉnh sửa và nâng cấp thế nào. Công ty ChangeBase của Anh cho rằng hiện có khoảng 20-40% các phần mềm thường dùng trong doanh nghiệp đã sẵn sàng với Windows 7 nhưng hầu hết ứng dụng, khoảng 60-80% vẫn phải cần một vài thay đổi nhỏ để chạy ổn định trên nền hệ điều hành mới.

Chi phí cũng là một vấn đề. Gartner tính toán chi phí chuyển đổi từ Windows XP lên Windows 7 có thể tốn tới 1.930 USD với mỗi người dùng, và khoảng 510 USD/người dùng khi chuyển từ Vista lên Windows 7. Với người dùng cá nhân, việc chuyển đổi lên hệ điều hành mới còn có rủi ro về dữ liệu nếu không có sự chuẩn bị cẩn thận.

Vì vậy, Gartner khuyên cả người dùng doanh nghiệp và cá nhân nên chờ đợi đến khi Microsoft ra bản service pack (phiên bản bản phần mềm cập nhật những lỗi phát sinh sau khi ra mắt chính thức) đầu tiên. Khi đó, thị trường cũng sẽ có nhiều máy tính được thiết kế cho Windows 7 hơn và tình trạng tương thích phần mềm cũng sẽ tốt hơn.

Theo Guardian, Computerworld

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 132 ra ngày 4/4/2009.