Thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 11/7, nhóm công nhân đổ trần tầng mái tại công trình trên đường Nguyễn Lộ Trạch (phường Hòa Cường Nam quận Hải Châu, Đà Nẵng) thì bất ngờ cần bơm bê tông bằng sắt, nối từ xe bồn, gãy gập xuống mái nhà.

Cần bơm bê tông bị gãy, đè chết một công nhân

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến 1 công nhân bị đè tử vong tại chỗ; 2 người khác bị thương hoảng loạn, kêu cứu.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ lập tức đến hiện trường. Các các bộ chiến sĩ dùng xe thang tiếp cận đưa những người bị thương xuống để cấp cứu.

Cảnh sát có mặt đưa nạn nhân bị thương xuống

Tại hiện trường, cần bơm bê tông bị gãy đè sụp một phần sàn bê tông đang thi công.

Nhà chức trách quận Hải Châu đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân sự việc.

Tối 11/7, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã có thêm một người tử vong là ông Hồ Văn Hiển Linh (49 tuổi, trú quận Hải Châu). Nạn nhân không qua khỏi trên đường đi cấp cứu do chấn thương nặng.