HTML clipboard

– Vì bênh vực vợ, Lê Hoàng Minh đã dùng kéo đâm chết người hàng xóm cùng dãy trọ.

Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an Q.7, TP.HCM xác nhận, sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện vì bị đâm, anh Lâm Quang Cường (SN 1977, ngụ tình Bạc Liêu, tạm trú P. Bình Thuận, Q.7, TP.HCM) đã tử vong.

Liên quan đến vụ án, cùng ngày, công an Q.7 đã ra quyết định bắt giữ Lê Hoàng Minh (SN 1971, ngụ P.Bình Thuận, Q.7, TP.HCM) để lập hồ sơ về hành vi “giết người”. Tại cơ quan công an, Minh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình khi gây ra cái chết của người thanh niên nói trên.

Kết quả điều tra xác định, giữa gia đình anh Lâm Quang Cường và gia đình của Lê Hoàng Minh sống cùng xóm trọ tại số 198/3 KP.4A, P.Bình Thuận, Q.7. Tuy nhiên, cả 2 gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi trong sinh hoạt hàng ngày.

Khoảng 19h chiều 2/1, anh Lâm Quang Cường và chị Lê Thị Thanh Ngân (SN 1977, là vợ của Lê Hoàng Minh) xảy ra cãi vã nhau. Vì bênh vực vợ, Minh xông vào “ăn thua” với Cường nhưng bị người thanh niên này dùng ống tuýp sắt đánh bị thương ở chân.

Thấy thất thế, Minh chạy về phòng trọ, lấy 1 cây kéo sang và tiếp tục cuộc chiến. Minh đâm 1 nhát vào bụng, làm anh Cường trọng thương và tử vong sau 2 ngày nằm viện điều trị.

Đ.Đệ