Ngày 21/5, UBND huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người đàn ông tử vong. Vụ án có liên quan đến chuyện ghen tuông vợ chồng.

Đối tượng Hoàng Ngọc Nhân tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h hôm nay, người dân xã Ea Kpam (huyện Cư M’gar) phát hiện thi thể anh N.H. (SN 1985, trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) bên lề đường nên báo tin tới cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cư M’gar đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc xác minh, làm rõ.

Khẩu súng nghi phạm dùng để gây án. Ảnh: CACC

Sau vài giờ xác minh, cơ quan công an xác định đối tượng Hoàng Ngọc Nhân (SN 1985, trú tại thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar) có liên quan đến cái chết của anh H.

Sau khi được cơ quan chức năng tích cực vận động, đến khoảng 10h30 cùng ngày đối tượng Nhân đã ra đầu thú.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng 21h ngày 20/5, sau khi phát hiện vợ mình có quan hệ tình cảm với anh H., đối tượng Nhân liền mang theo 1 khẩu súng tự chế đi tìm gặp anh H.

Khi đến thôn 8, xã Ea Kpam, thấy anh H. đang đứng bên đường, Nhân dùng súng tự chế bắn 1 phát khiến anh H. tử vong.

Sau khi gây ra án mạng, Nhân đã mang súng đi cất giấu rồi bỏ trốn khỏi địa phương.