Gần 1/2 trong số 210.000 tấn thuốc kháng sinh được sản xuất ở Trung Quốc mỗi năm hiện được cho vật nuôi ăn thay vì để chống virus ở người, các chuyên gia nước này cho biết.

Ông Xiao Yonghong, một giáo sư thuộc Viện dược lý y tế của trường đại học Bắc Kinh cho biết, có tới 97.000 tấn thuốc kháng sinh được dùng cho vật nuôi. Theo nghiên cứu của Học viện khoa học xã hội Trung Quốc, thức ăn của hơn 50% vật nuôi ở tỉnh Sơn Đông và Liêu Ninh có bổ sung kháng sinh.
"Việc lạm dụng kháng sinh hiện rất phổ biến và điều này dẫn tới tỷ lệ tử vong ở gia cầm tăng do hệ thống miễn dịch của chúng bị suy giảm. Hơn nữa, thuốc kháng sinh cũng gây hại cho sức khỏe con người khi họ ăn thịt vật nuôi", ông Qi Guanghai, phó giám đốc viện nghiên cứu thức ăn vật nuôi thuộc Viện nghiên cứu nông nghiệp Trung Quốc cho hay.
"Cần chú ý tới vấn đề hấp thụ thuốc kháng sinh qua việc tiêu thụ thực phẩm hàng ngày vì điều đó làm tăng khả năng phát triển trong cơ thể người của vi khuẩn kháng thuốc", Huang Liuyu, Giám đốc viện phòng và kiểm soát bệnh thuộc Quân đội, cho hay.
Tháng trước, Trung Quốc đại lục thông báo những trường hợp đầu tiên của siêu rệp NDM-1, có khả năng chống lại tất cả các loại thuốc kháng sinh.
Với việc ngày càng có nhiều ca kháng thuốc được phát hiện ở Trung Quốc và trên thế giới, ông Huang nói, nhà chức trách nên chú ý hơn tới vấn đề này và cần quản lý ngành này.
"Tại châu Âu, việc cho thuốc kháng sinh vào cỏ khô đã bị cấm từ nhiều năm nay. Ngoài ra, một lệnh cấm tương tự cũng được áp dụng tại Hàn Quốc vào 2011", nhà nghiên cứu thuộc Viện khoa học nông nghiệp Trung Quốc tên là Tu Yan nói
"Ở Trung Quốc, việc cấm sử dụng thuốc kháng sinh trong ngành chăn nuôi là không thực tế vì vật nuôi hiện phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ các căn bệnh do điều kiện vệ sinh giới hạn. Tuy nhiên, đang ngày càng có nhiều nghiên cứu về chất thay thế thuốc kháng sinh trong ngành chăn nuôi".
Trung Quốc bắt đầu quảng bá việc dùng thuốc kháng sinh trong ngành chăn nuôi từ những năm 1990.
-
Hoài Linh (Theo ChinaDaily)