Giá dầu thô trong phiên giao dịch 18/4 trên sàn New York bất ngờ giảm phiên đầu tiên trong 4 phiên vừa qua sau khi Ả-rập Xê-út - nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới cho biết thị trường đang được cung ứng quá mức.



Đóng cửa phiên giao dịch trên sàn New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 5 giảm 2,54 USD/thùng (-2,32%) xuống còn 107,12 USD/thùng.

Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu Brent tại giảm xuống 121,61 USD/thùng, giảm 1,84 USD (-1,49%).

Dầu giảm giá chủ yếu do nền kinh tế Mỹ được đánh giá suy yếu, Trung Quốc kìm hãm tăng trưởng để chống lạm phát và Bộ trưởng dầu mỏ Ả-rập Xê-út khẳng định thị trường đang được cung ứng quá mức.

“Ả-rập Xê-út cho rằng thị trường đang được cung ứng dầu đầy đủ, không muốn nói là quá mức. Trong khi đó, Trung Quốc đang áp dụng nhiều chính sách để hạ nhiệt nền kinh tế. Đây là những yếu tố có tác động khá mạnh kéo giá dầu đi xuống”, Gene McGillian, một chuyên gia phân tích và môi giới của Công ty Tradition Energy tại Stamford, Connecticut nói.

Trước đó, Ả-rập Xê-út đã khẳng định sẽ sản xuất bù đắp bất cứ thiếu hụt dầu nào do cuộc xung đột tại Libya gây ra. Quốc gia gần đây đã cắt giảm sản lượng về 8,29 triệu thùng/ngày trong tháng 3 sau khi tăng mạnh sản lượng hồi tháng 2 lên 9,13 triệu thùng. Dự kiến sản lượng trong tháng 4 sẽ “cao hơn chút ít” so với tháng 3.

Hà Linh (Theo BLB)