Đơn kiện khẳng định ba công ty nói trên cho phép ISIS truy cập mạng xã hội để truyền bá nội dung khủng bố, gây quỹ và tuyển quân. (Tay súng giết chết 49 người tại hộp đêm Orlando hồi tháng 6 năm nay liên tục nhắc đến ISIS).

“Nếu không có Twitter, Facebook và Google (YouTube), ISIS không thể phát triển bùng nổ trong vài năm qua”, đơn kiện viết.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Facebook khẳng định tiêu chuẩn cộng đồng của công ty nêu rõ không cho phép hoạt động hay nội dung khủng bố trên nền tảng. Nu Wexler, phát ngôn viên Twitter, từ chối bình luận về vụ kiện. Google chưa có phản hồi gì.

Đây là vụ kiện mới nhất nhằm vào các hãng công nghệ vì hỗ trợ khủng bố phát triển. Tháng 6/2016, cha một nạn nhân trong vụ thảm sát Paris, cũng kiện Facebook, Google và Twitter vì cung cấp nền tảng cho ISIS. Keith Altman, luật sư đại diện cho các gia đình Orlando, cũng là luật sư cho người cha trong vụ Paris.

Mùa hè này, Facebook còn đối mặt với vụ kiện 1 tỷ USD từ gia đình 5 nạn nhân cuộc tấn công Hamas tại Israel vì “hỗ trợ vật chất” cho tổ chức khủng bố. Tháng 1/2016, Twitter bị kiện bởi vợ của một người Mỹ bị giết trong cuộc tấn công khủng bố tại Jordan với lý do tương tự. Vụ kiện đã bị bác bỏ bởi một thẩm phán vào tháng 8.

Eric Goldman, Giáo sư Đại học Luật Santa Clara, cho biết các vụ kiện như vậy đi ngược lại với luật năm 1996, trong đó nói các website không có trách nhiệm pháp lý với nội dung của bên thứ ba. “Phương tiện duy nhất mạng xã hội hỗ trợ ISIS hay các nhóm khủng bố khác là cung cấp cho họ công cụ (giống với tất cả người dùng) xuất bản nội dung của họ. Vì vậy, bất kỳ vụ kiện nào có ý định buộc các nhà cung cấp mạng xã hội chịu trách nhiệm cho nội dung đều ngược lại với luật”, ông nói.

Dù vậy, tần suất các vụ kiện nêu bật sự cần thiết của các hãng công nghệ trong việc xem xét nghiêm túc các nội dung khủng bố. Vài tháng gần đây, Twitter tăng cường đình chỉ những tài khoản tuyên truyền khủng bố. Facebook, Microsoft, Google và Twitter cũng vừa công bố kế hoạch tạo cơ sở dữ liệu chung để giúp theo dõi và gỡ bỏ các hình ảnh, video bạo lực, tuyển quân cho khủng bố.