Không phải ở New York, cũng phải ở Hong Kong hay khu vực Địa Trung Hải, giá khách sạn trung bình đắt nhất vẫn là ở Moscow, Nga.



Đây là năm thứ 6 liên tiếp các khách sạn cho khách hàng doanh nhân ở Moscow giữ vị trí đắt nhất thế giới, vượt qua New York, Geneva, Paris và Zurich.

Kết quả điều tra được đưa ra bởi tập đoàn Hogg Robinson Group - một đơn vị lữ hành của Anh chuyên dành cho doanh nhân.

Mức giá phòng trung bình của các khách sạn tại Moscow mà khách hàng của Hogg Robinson phải trả trong năm 2010 trên thực tế đã giảm 3% xuống mức 415 USD/phòng nhưng đây vẫn là mức cao nhất thế giới,  hãng này cho biết.

Doha, Qatar là hai thành phố khác trong tốp 10 chứng kiến giá phòng khách sạn giảm. Trong khi đó, giá phòng khách sạn tại Zurich, Hong Kong và Stockholm có tăng tới hơn 10% trong năm vừa qua.

“Hơn một nửa trong số 75 thành phố được chúng tôi khảo sát có giá phòng khách sạn tăng. Điều này cho thấy mức độ tin tưởng vào công việc làm ăn tại đây đang tăng lên”, Margaret Bowler, giám đốc phòng quan hệ khách sạn toàn cầu của Tập đoàn cho biết.

Việc di chuyển của các doanh nhân có thể được con như một chỉ số chỉ báo sớm về tăng trưởng hay suy giảm kinh tế, giám đốc tài chính Julian Steadman nói. Nền kinh tế thế giới đã hồi phục trong năm 2010 sau khủng hoảng tài chính toàn cầu. Các nền kinh tế dẫn đầu đợt hồi phục này là Trung Quốc, Ấn Độ và Argentina.

Giá khách sạn tại New York trong năm 2010 tăng 3% lên 211,92 bảng Anh. Zurich tăng 13% lên 198,58 bảng Anh, và Geneva tăng 9% lên 203,42 bảng Anh. Giá phòng tại Paris không đổi ở mức 201 bảng Anh.

Giá giảm nhiều nhất là ở Abu Dhabi, tiểu vương quốc Ả Rập với -25% xuống 167,81 bảng Anh.

Giá phòng tại London tăng 3% lên 156,91 bảng Anh và đứng thứ 29 trong bảng khảo sát.

Hà Linh (Theo Moscowtimes)