Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) Robert Zoellick hôm 15/2 tuyên bố, giá lương thực toàn cầu đã chạm mức nguy hiểm và cảnh báo tác động của nó sẽ làm phức tạp thêm tình hình chính trị và xã hội vốn đã mỏng manh ở Trung Đông và Trung Á.

Dữ liệu WB công bố hôm qua cho thấy, giá lương thực tăng cao, chủ yếu là lúa mỳ, ngô, đường và dầu ăn, đã đẩy hơn 44 triệu người ở các nước đang phát triển vào tình trạng cực kỳ đói nghèo kể từ tháng 6/2010.
"Không có chỗ để thỏa mãn", ông Zoellick phát biểu tại cuộc họp qua điện thoại. "Giá lương thực toàn cầu hiện ở mức nguy hiểm và rõ ràng là giá lương thực tăng cao trong thời gian qua đã gây đau khổ và thiệt hại cho người nghèo toàn cầu".
Zoellick nói, dù giá lương thực cao không phải là nguyên nhân
chính dẫn tới các cuộc biểu tình gần đây ở Ai Cập và Tunisia, nhưng nó là yếu tố
làm trầm trọng thêm và khiến mọi việc trở nên tồi tệ.
Quan chức này cảnh báo, giá lương thực tăng vọt khắp khu vực Trung Á có thể gây ra những ảnh hưởng về chính trị và xã hội với khu vực này.
WB cho biết, chỉ số giá lương thực tăng thêm 15% trong khoảng thời gian từ tháng 10/2010 tới tháng 1/2011, chỉ thấp hơn 3% mức đỉnh điểm trong thời kỳ khủng hoảng lương thực lần cuối cùng năm 2008. Như vậy, chỉ trong vòng một năm, giá lương thực tăng 29%. Tuy nhiên, không giống cuộc khủng hoảng lương thực 2007-2008, giá lương thực tăng vọt không ảnh hưởng tới tất cả thế giới.
- Hoài Linh (Theo Reuters)